Một học sinh bị tàu tông chết khi đến trường lấy sổ liên lạc

Nhơn Thành |

(Soha.vn) - Trên đường cùng bạn đến trường để nhận sổ liên lạc, một học sinh lớp 6 Trường THCS Hoài Tân (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) đã không may bị tàu lửa tông chết.

14g chiều 4-1, trên đường đến trường nhận sổ liên lạc, tại đoạn đường sắt đi qua xóm 1, thôn Đệ Đức III, xã Hoài Tân, Hoài Nhơn (Bình Định), em Nguyễn Tấn Vũ (học sinh lớp 6A5, Trường THCS Hoài Tân) đã bị tàu SE21 chạy tuyến Huế - TP.HCM tông chết tại chỗ.

Em Nguyễn Văn Tâm, học cùng lớp với Vũ, là người chứng kiến vụ việc, kể: “Lúc ấy (khoảng 14 giờ-PV), em cùng Vũ đạp xe đến trường để nhận sổ liên lạc. Đến đoạn đường sắt tại xóm 1, thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, thì bạn Vũ bất cẩn băng qua đường thì bị tàu lửa tông phải và chết ngay sau đó. Còn em, do chưa băng qua đường nên đã thoát nạn”.

Tàu gây tai nạn được xác định là tàu SE21 chạy tuyến Huế - Thành phố Hồ Chính Minh, và phải mất thêm quãng đường khoảng 50m sau khi tông em Vũ thì tàu này mới dừng hẳn.

Theo quan sát, đoạn đường sắt nơi xảy ra vụ tai nạn gần 1 đường hầm ngắn và khúc cua khá lớn. Tuy nhiên, dù nơi này có tuyến đường dân sinh bắt ngang nhưng không có thanh chắn, chỉ có biển báo hiện kéo còi và thanh tà vẹt hạn chế ô tô.

Một số người dân địa phương cho biết, đó là lí do mà đoạn đường sắt này thường xuyên xảy ra những vụ việc tương tự trên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại