Một giáo viên tử vong khi đang hướng dẫn sinh viên thực hành

Minh Ngọc |

Trong lúc đang hướng dẫn các sinh viên thực hành hàn trên tàu và trực tiếp hàn kín miệng ngang hầm tàu, một giáo viên bị ngã xuống sàn hầm dẫn đến tử vong.

Ngày 20/10, các cơ quan chức năng huyện An Dương, TP Hải Phòng đang vào cuộc tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn tại do cháy nổ tại trường Cao đẳng nghề GTVT TW2, thôn Đào Yêu (xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng) khiến một người tử vong.

Nạn nhân là anh Lương Văn Nam (SN 1985, trú tại số 185 Trần Tất Văn, phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP Hải Phòng), là giáo viên Khoa Công nghệ hàn của Trường Cao đẳng nghề GTVT TW2.

Trước đó, vào khoảng 9h40, ngày 19/10, tại Trường Cao đẳng nghề GTVT TW2, giáo viên Lương Văn Nam đang hướng dẫn một nhóm sinh viên thực hành hàn trên tàu và trực tiếp hàn kín miệng ngang hầm tàu thì xảy ra cháy nổ.

Hậu quả của vụ nổ làm anh Nam bị đập ngã xuống sàn hầm tàu và tử vong ngay tại chỗ.

Được biết, con tàu anh Lương Văn Nam hướng dẫn sinh viên của trường thực hành được đóng mới theo đơn hợp đồng của Cty Cổ phần vận tải sông biển Minh Dũng (trụ sở tại tỉnh Hải Dương) với Trường Cao đẳng nghề GTVT TW2.


Con tàu giáo viên Lương Văn Nam hướng dẫn sinh viên của trường thực hành đang được đóng mới

Con tàu giáo viên Lương Văn Nam hướng dẫn sinh viên của trường thực hành đang được đóng mới

Trao đổi với PV, ông Phạm Tiến Thái - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính của nhà trường cho biết.

Nhà trường đang thực hiện hợp đồng đóng mới con tàu chở hàng có trọng tải 750 tấn cho chủ tàu là Công ty cổ phần Vận tải Sông biển Minh Dũng có trụ sở tại Hải Dương. Tàu có số hiệu đăng kiểm là VR 15037022. 

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, các cơ quan chức năng đã đến hiện trường điều tra vụ việc. Sau khi khám nghiệm tử thi, đại diện nhà trường và gia đình đưa nạn nhận về quê mai táng. Nhà trường hỗ trợ gia đình nạn nhân 50 triệu đồng và các chi phí lo mai táng.

Được biết, anh Nam công tác tại trường từ năm 2010 và đã lập gia đình, có một con trai 3 tuổi.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại