Mới nhất vụ ca-nô chở khách du lịch gãy đôi khi đâm trụ cầu

Nguyễn Tiến Hưng |

Ngày 25/11, ông Dương Huỳnh Khải, GĐ Sở VH- TT- DL Cà Mau cho biết, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau, huyện Năm Căn, huyện Ngọc Hiển hỗ trợ kịp thời cho 9 nạn nhân vụ tai nạn ca nô xảy ra vào lúc 12 giờ 30 ngày 24/11.

 Theo đó, hỗ trợ 5 triệu đồng người chết và một triệu đồng cho những người bị thương.

Công an huyện Ngọc Hiển, Cà Mau đã tiến hành khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Phòng cảnh sát giao thông đường thủy Công an Cà Mau đã cử cán bộ đến động viên gia đình tài công Lý Văn Sơn, 24 tuổi, xã Khánh Bình Đông (Trần Văn Thời, Cà Mau).

Sở VH- TT- DL Cà Mau gởi lời thăm hỏi và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình hướng dẫn viên Đặng Quốc Đại, ở Cam Ranh (Nha Trang).

Ông Dương Huỳnh Khải, GĐ Sở VH- TT-DL Cà Mau cho biết, chủ cơ sở ca nô Hồng Hân cử người tới các bệnh viện, chăm sóc, lo chi phí cho những nạn nhân bị thương.

Ông Dương Huỳnh Khải, GĐ Sở VH- TT- DL Cà Mau thăm hỏi ông Chúc Gia Quý bị gãy 2 chân, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.
Ông Dương Huỳnh Khải, GĐ Sở VH- TT- DL Cà Mau thăm hỏi ông Chúc Gia Quý bị gãy 2 chân, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Sáng 25/11, bác sĩ Trần Văn Thiệt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Năm Căn cho biết, 5 nạn nhân cấp cứu, bị đa chấn thương phần mềm, hồi phục nhanh và đã xuất viện gồm Trịnh Kim Hoa, 64 tuổi, Sheree Trần, 65 tuổi, Trịnh Ngô, 66 tuổi, Trần Chí Phú, 66 tuổi (Việt kiều Úc) và Nguyễn Tuấn Khanh, 38 tuổi, ở Quận 1 (TP HCM) là thân nhân của những Việt kiều trên.

Trưa cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho chuyển viện ông Chúc Gia Quý, 62 tuổi, bị gãy 2 chân và vợ là bà Chúc Danh, 60 tuổi, bị thương vùng mặt, đến một bệnh viện tại TPHCM tiếp tục điều trị.

Bà Chúc Danh kể: “Chúng tôi thuê ca nô từ thị trấn Năm Căn đi Đất Mũi, trên đường quay về bị nạn. Lần đầu đi ca nô trên sông nước, mãi ngắm cảnh rừng nên khi gặp nạn chỉ biết kêu trời!”.

Ông Chúc Gia Quý cho biết, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, 7 người đều mặc áo phao, không ai biết bơi lội nhưng khi bị hất tung xuống nước không bị chìm và được bà con vớt lên kịp thời, đưa đến bệnh viện.

Ông Phan Văn Đang, Chủ tịch xã Viện An (Ngọc Hiển) cho biết, ca nô đâm vào trụ cầu Sắt Cò, làm tài công Lý Văn Sơn gãy chân, tử vong còn hướng dẫn viên Đặng Quốc Đại bị chìm, vớt được xác cách điểm bị tai nạn gần 40 m.

Như tin Tiền Phong thông tin, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24/11, tài công Lý Văn Sơn điều khiển ca nô chở đoàn khách du lịch là Việt kiều Úc từ huyện Năm Căn đi tham quan Khu du lịch Mũi Cà Mau, thuộc xã Đất Mũi (Ngọc Hiển) đang trên đường quay về thì đâm trực diện vào trụ cầu Sắt Cò, xã Viên An, làm chiếc ca nô gãy đôi, 9 người trên ca nô có 2 người chết, 7 người bị thương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại