Lốc xoáy làm sập 8 căn nhà lồng chợ

Trận mưa lớn khủng khiếp kéo dài từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 13.4, vẫn chưa chấm dứt làm hầu hết các tuyến đường trong nội ô TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) biến thành… sông.

Nước ngập sâu trên các tuyến đường làm cho các phương tiện không thể đi lại được.

Không những thế, nước còn tràn vào nhà gây thiệt hại đến tài sản, ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng ngàn hộ dân trong nội ô TP.Bạc Liêu.

Đặc biệt, mưa lớn kèm theo lốc xoáy mạnh đã làm sập hoàn toàn 8 căn nhà lồng chợ Cầu Xáng thuộc P.1, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu). Ông Nguyễn Đức Thắng, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và xây dựng thương mại Minh Thắng - chủ đầu tự xây dựng chợ Cầu Xáng cho biết, lốc xoáy đã làm gãy một trụ điện, làm sập hoàn toàn 8 căn nhà lồng chợ, thổi tung một số ki ốt.

8 căn nhà lồng chợ Cầu Xáng bị lốc xoáy làm sập hoàn toàn
Nhiều hàng hóa bị hư hỏng do lốc xoáy
Cảnh tan hoang sau cơn lốc  xoáy
Ông Nguyễn Đức Thắng (bìa phải) trực tiếp chỉ đạo khắc phục thiệt hại
Tiểu thương khẩn trương thu dọn hàng hóa sau lốc xoáy
Đường phố Bạc Liêu biến thành sông sau trận mưa lớn

Rất may, trong khi trời mưa lớn, gió lốc thổi mạnh, nhiều tiểu thương kịp thời bỏ chạy nên chỉ có một người bị thương.

Tất cả 8 nhà lồng chợ chủ yếu mua bán trái cây, rau củ quả cũng bị hư hỏng lớn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban quản lý chợ cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt giúp tiểu thương dọn dẹp hàng hóa trong nhà lồng chợ bị sập, thống kê mức thiệt hại để kịp thời hỗ trợ cho bà con.

Ngoài ra, lốc xoáy cùng ngày đã làm tốc mái nhiều căn nhà trong Khu dân cư Thiên Long (P.5, TP.Bạc Liêu).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại