"Lệnh cấm ngang ngược của TQ vi phạm Luật Biển, chủ quyền VN"

Hoàng Đan |

Phó Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam Võ Văn Trác khẳng định, lệnh cấm đánh bắt cá của TQ ở biển Đông là không có giá trị và ngư dân vẫn ra khơi đánh bắt, bám biển bình thường.

Theo Tân Hoa xã, chính quyền thành phố Hải Khẩu (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc) thông báo “Phương án thực thi công tác quản lý mùa nghỉ đánh bắt trên biển của Thành phố Hải Khẩu năm 2015”.

Trong đó, cấm toàn bộ các hoạt động đánh bắt cá trên biển từ 12h ngày 16/5 đến 12h ngày 1/8 trong phạm vi vùng biển từ 12 độ vĩ Bắc đến đường giao giới của vùng biển tỉnh Quảng Đông với tỉnh Phúc Kiến (bao gồm vịnh Bắc Bộ).

Trao đổi với chúng tôi vào chiều nay (17/5), PGS.TS Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch thường trực Hội nghề cá Việt Nam khẳng định, quyết định đơn phương cấm đánh bắt cá ở biển Đông là không có giá trị và vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

"Không phải đến bây giờ mà hàng chục năm qua, Trung Quốc đã nhiều lần đơn phương ban hành lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông.

Đó là những lệnh cấm ngang ngược, phi pháp, vi phạm nghiêm trọng các Công ước về Luật Biển năm 1982 cũng như chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam ở biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Hội nghề cá Việt Nam kiên quyết phản đối lệnh cấm không có giá trị này của Trung Quốc", ông Trác nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch TT Hội nghề cá Việt Nam.

Ông Võ Văn Trác, Phó Chủ tịch thường trực Hội nghề cá Việt Nam.

Cũng theo ông Trác, trong thời gian tới, Hội nghề cá Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân yên tâm ra khơi, bám biển khẳng định chủ quyền cũng như phản đối lệnh cấm vô giá trị này của Trung Quốc.

"Hội nghề cá Việt Nam luôn kêu gọi sự ủng hộ và vận động để ngư dân tiếp tục ra khơi sản xuất, đánh bắt cá trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam.

Bởi ngư dân chính là những cột mốc khẳng định vùng biển chủ quyền Việt Nam. Hơn nữa, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc là đơn phương và vô giá trị với ngư dân Việt Nam. 

Đồng thời, trong thời gian tới, chúng tôi cũng sẽ tích cực phối hợp trong việc tuyên truyền để ngư dân hiểu biết rõ hơn các quy định trên biển cũng như Luật Biển để thực hiện cho đúng.

Ngoài việc tổ chức các tổ, đội sản xuất để ngư dân có thể giúp đỡ, hỗ trợ nhau khi đánh bắt trên biển, Hội cũng sẽ tiếp tục kiến nghị với các cơ quan chức năng ban hành các chính sách phù hợp để hỗ trợ ngư dân yên tâm bám biển", ông Trác cho hay.

Trước lệnh đánh bắt cá của Trung Quốc mới ban hành, ông Trác cũng cho biết thêm, hiện tại tâm lý của ngư dân ở các địa phương trên cả nước vẫn rất vững vàng.

Ông nói: "Ngư dân vẫn đang tiếp tục ra khơi, thực hiện việc đánh bắt cá bình thường trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam".

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Cử (65 tuổi, một ngư dân ở An Hải, huyện đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi) cho hay, hiện các ngư dân ở địa phương vẫn ra khơi đánh bắt cá bình thường.

"Lệnh cấm của Trung Quốc là ngang ngược và không có giá trị, hiện bà con ngư dân chúng tôi vẫn đang ra khơi, đánh bắt cá.

Đó là biển của Việt Nam mình, ông cha chúng tôi bao đời đã đánh cá ở đó. Chúng tôi có xâm phạm của ai đâu mà sợ", ông Cử bày tỏ.

>> Người đàn ông lạ mặt vào hành hung phóng viên trước mặt cảnh sát
>> Bí thư huyện đi xe biển 999.99 dù chưa tới thứ tự cấp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại