Lễ hội Xuân Hồng 2013: Hàng ngàn người nô nức “sẻ giọt máu đào”

Nhóm PV |

(Soha.vn) - Với thông điệp: “Sẻ giọt máu đào – Trao niềm hi vọng”, hôm nay ngày 3/3, tại sân VĐQG Mỹ Đình (Hà Nội), Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp cùng Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã tổ chức Lễ hội Xuân hồng lần thứ VI.

Tới tham dự Lễ hội Xuân Hồng năm nay có bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó chủ tịch UBND; Trưởng Ban chỉ đạo vận động HMTN TP. Hà Nội; bà Nguyễn Thị Xuyên – Thứ trưởng Bộ Y tế; GS.TS Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu TW – Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Xuân Hồng 2013; Đại diện văn phòng Chính phủ cùng hàng ngàn học sinh, sinh viên, tình nguyện viên.

Tới dự chương trình, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đánh trống chính thức khai mạc Lễ hội Xuân Hồng nhằm kêu gọi toàn xã hội tích cực tham gia hiến máu tình nguyện cứu người.

Bà Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đi thăm và động viên người hiến máu

Ngay từ sáng sớm, Lề hội xuân hồng 2013 đã thu hút hàng vạn người tham gia hiến máu trong đó chủ yếu là các bạn học sinh, sinh viên.

Các bạn trẻ náo nức đến với Lễ hội xuân hồng lần thứ VI để sẻ chia giọt máu đào, trao niềm hy vọng sống cho hàng vạn người bệnh, cơ sở y tế trong cả nước đang thiếu máu trong cấp cứu và điều trị.

Lê Hoài Thương, sinh viên năm thứ 2, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQGHN lần đầu tiên tham gia hiến máu tại Lễ hội xuân hồng tâm sự: “Đây là lần đầu tiên em đến với Lễ hội xuân hồng. Em biết đến ngày hội này từ khi là sinh viên năm thứ nhất và đã muốn tham gia ngay nhưng năm trước còn lạ lẫm và thiếu cân nặng nên không thể hiến máu.

Em thấy đây là một hoạt động vô cùng nhân văn và có ý nghĩa. Em rất vui khi mình sẻ chia được cùng với những người bệnh đang cần máu để giành giật cuộc sống…”

Nhiều bạn trẻ tay trog tay đến với Lễ hội xuân hồng 2013

Dù đã 3 lần hiến máu tại Lễ hội xuân hồng nhưng Trần Mạnh Hưng, sinh viên năm thứ 4, ĐH Kiến trúc Hà Nội cũng không dấu được sự xúc động khi cùng bạn gái tay trong tay đến với Lễ hội xuân hồng 2013.

Hưng tâm sự: “Hiến máu cứu người là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp. Chẳng có món quà nào quý giá hơn là những giọt máu đào gửi trao đến người bệnh. Năm nay em thấy vui và ý nghĩa hơn khi được cùng người bạn gái em yêu thương đến với Lễ hội xuân hồng để gửi tặng người bệnh những giọt máu đào của mình…”

Dự kiến Lễ hội Xuân Hồng năm nay sẽ thu hút được khoảng 20.000 người tham dự với 10.000 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận được 7.000 đơn vị máu.

Sáng nay, ngày 3/3 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ( Hà Nội ), lễ hội Xuân Hồng lần thứ VI được tổ chức trong không khí ấm áp tình người “Sẻ giọt máu đào – Trao niềm hy vọng”. Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, cùng thứ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Xuyên tới tham dự và động viên những tình nguyện viên hiến máu.

Trải qua 5 kỳ tổ chức ( 2008 – 2012) lễ hội đã thu hút hang chục ngàn người tham dự, tiếp nhận được 23.072 đơn vị máu. Năm 2013, lễ hội sẽ tiếp tục mở rộng tới nhiều tỉnh/ thành phố như : Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Hải Phòng…cùng nhiều cơ quan trường học. Lễ hội Xuân Hồng lần thứ VI cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người nổi tiếng như : Hoa hậu biển Việt Nam 2011 Nguyễn Thị Loan, danh hài Xuân Bắc, ca sĩ Tạ Quang Thắng, Anna Trương…

Theo ban tổ chức, lễ hội Xuân Hồng 2013 dự kiến sẽ có hơn 30.000 người đến tham dự và tiếp nhận 7.000 đơn vị máu, lập kỷ lục mới của những tấm lòng nhân ái.

 Một số hình ảnh do PV ghi lại tại Lễ hội Xuân Hồng 2013:

Hàng chục ngàn lượt người tới tham gia hiến máu tình nguyện.

Bên cạnh hoạt động hiến máu còn có các hoạt động trình diễn văn nghệ đặc sắc mang đặc trưng của lễ hội.

Lễ hội năm nay vẫn duy trì các chương trình khuyến khích các bạn trẻ tham gia như “cặp đôi hiến máu”. Bên cạnh đó còn những chương trình mới như “ Người mẹ tình nguyện” – tạo cơ hội cho các bà mẹ tham gia hiến máu cùng con mình, “Thiệp hồng nhân ái”…

Lễ hội năm nay vẫn duy trì các chương trình khuyến khích các bạn trẻ tham gia như “cặp đôi hiến máu”. Bên cạnh đó còn những chương trình mới như “ Người mẹ tình nguyện” – tạo cơ hội cho các bà mẹ tham gia hiến máu cùng con mình, “Thiệp hồng nhân ái”…

Lễ hội xuân hồng thu hút rất nhiều người từ mọi ngành nghề khác nhau tham gia, phần lớn là thanh niên, sinh viên. Hiến máu đầu năm là hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Lễ hội xuân hồng thu hút rất nhiều người từ mọi ngành nghề khác nhau tham gia, phần lớn là thanh niên, sinh viên. Hiến máu đầu năm là hoạt động đầy ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại