Lãnh đạo tỉnh Hải Dương nói gì về việc xây trụ sở mới?

Đại Văn |

“Nếu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho xây dựng và đi vào sử dụng thì khu hành chính tập trung sẽ mang lại lợi ích rất lớn, toàn bộ giao dịch của người dân, được tập trung lại một chỗ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều”, ông Chén chia sẻ.

Theo phản ánh của báo chí, hiện nay, trụ sở của các sở ban ngành tỉnh Hải Dương vẫn còn khang trang, bề thế. Tuy nhiên lãnh đạo tỉnh này đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ cho xây dựng khu trung tâm hành chính mới với số vốn lên đến hơn 2 nghìn tỷ đồng.

Một góc trụ sở UBND tỉnh Hải Dương

Một góc trụ sở UBND tỉnh Hải Dương

 Câu hỏi đặt ra là: Có cần thiết phải xây trụ sở mới hay không? Cả chục trụ sở của các sở, ban ngành của tỉnh này sẽ được sử dụng vào mục đích gì, khi khu hành chính tập trung được đưa vào sử dụng? Để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Mai Khương – Chánh văn phòng UBND tỉnh Hải Dương .

Ông Hoàng Mai Khương – Chánh văn phòng tỉnh Hải Dương, trao đổi với pv

Ông Hoàng Mai Khương – Chánh văn phòng tỉnh Hải Dương.

Ông Khương cho biết: “Về đại thể, khu hành chính tập trung đã có chủ trương từ lâu, từ Đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định đây là một trong những công trình trọng điểm. Chủ trương có từ hai khóa và đã có quy hoạch, năm 2007 tỉnh đã cho đấu thầu để lựa chọn đơn vị thi công một hạng mục trong khu hành chính tập trung là HĐND và UBND. Nhưng khi đó theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tạm dừng, hoãn công trình xây dựng nên hoãn lại không xây dựng, đất cát thì vẫn bố trí từ ngày đó (tức từ năm 2008). Những năm gần đây có chỉ thị của Thủ tướng về việc hiện đại hóa các cơ sở hành chính, nên tỉnh lại tập trung triển khai tiếp”. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương

“Hiện tại mới làm xong bước thi tuyển kiến trúc và hiện tỉnh đang lập quy hoạch. Hiện phía tỉnh đang xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, nếu Thủ tướng đồng ý thì mới tiến hành triển khai”. Ông Khương cho biết thêm.

Lý giải về việc khu hành chính tập trung nếu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, xây dựng và đi vào hoạt động thì các cơ sở hạ tầng cũ sẽ được xử lý ra sao, ông Vũ Đức Chén – Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Hải Dương cho biết: “Theo phương án đầu tư xây dựng, thì toàn bộ những cán bộ đang công tác tại các trụ sở cũ sẽ chuyển đến khu hành chính tập trung. Còn các trụ sở cũ sẽ chuyển mục đích sử dụng đất, hoặc chuyển cho các doanh nghiệp. Hiện vẫn đang chờ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, nếu như phương án được phê duyệt thì mới thực hiện tiếp được”.

Nói về lợi ích của khu hành chính tập trung khi được đưa vào sử dụng, ông Chén cho biết: “Nếu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho xây dựng và đi vào sử dụng thì khu hành chính tập trung sẽ mang lại lợi ích rất lớn, toàn bộ giao dịch của người dân được tập trung lại một chỗ sẽ thuận tiện hơn rất nhiều”.

Dưới đây là những hình ảnh chúng nghi nhận về tình trạng cơ sở vật chất đang được sử dụng của các sở ban ngành tỉnh Hải Dương:

Sở Khoa học và Công Nghệ

Sở Khoa học và Công Nghệ

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn

Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Thư viện tỉnh

Thư viện tỉnh

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại