Lái máy xúc, hoảng hồn khi đào trúng quả bom hơn 1m

Ngọc Tú |

Đang lái máy xúc đào đất để đắp đường, tài xế bất ngờ phát hiện 1 quả bom lớn nằm dưới lòng đất. May mắn quả bom đã không phát nổ.

Tin từ UBND xã Nghi Lâm (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, 2 người lái máy xúc đào đất trên địa bàn xã này vừa phát hiện 1 quả bom lớn dài hơn 1m.

Hiện sự việc đã được trình báo lên Ban chỉ huy quân sự huyện Nghi Lộc để có phương án giải quyết an toàn quả bom.

Trước đó, vào chiều 29/5, 2 tài xế máy xúc đang đào đất tại khu vườn gia đình bà Tiến (ở xóm 16, xã Nghi Lâm) thì bất ngờ gặp 1 vật thể rất cứng như đá nằm ở độ sâu khoảng 3m.

Quả bom lớn được phát hiện trong lúc đào đất đắp đường.
Quả bom lớn được phát hiện trong lúc đào đất đắp đường.

Nghi ngờ gặp phải vật thể lạ, tài xế máy xúc liền dừng máy để xuống kiểm tra. Tuy nhiên, do đất vùi lấp sâu nên không thể phát hiện được.

Lúc này, tài xế tiếp tục cho máy xúc 1 hố rộng và sâu xung quanh vật thể cứng này. Khoảng gần 1 giờ đồng hồ đào mở rộng hố sâu, mọi người hốt hoảng khi phát hiện một quả bom lớn.

Quả bom này dài hơn 1m, hiện vỏ ngoài đã bị hoen gỉ.
Quả bom này dài hơn 1m, hiện vỏ ngoài đã bị hoen gỉ.

Quá hoảng sợ, 2 tài xế máy xúc liền chạy đi hô hoán người dân. Sau 1 hồi bình tĩnh, 2 tài xế đã cùng người dân đưa quả bom này lên khỏi mặt đất và trình báo với chính quyền địa phương.

Tại hiện trường, quả bom này dài 1,2m, có đường kính khoảng 30-40cm. Phần bên ngoài quả bom đã bị gỉ sét. Người dân cho hay, hiện tai chưa thể xác định được trọng lượng quả bom này nhưng qua đánh giá ban đầu thì rất nặng.

Hiện quả bom nói trên vẫn đang được đặt cạnh đống rơm của gia đình bà Tiến chờ cơ quan chức năng đến xử lý.

Hiện quả bom nói trên vẫn đang được đặt cạnh đống rơm của gia đình bà Tiến chờ cơ quan chức năng đến xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại