Kỳ lạ những ngôi làng có nhiều “tiên ông, tiên bà”

H.Mai (Tổng hợp) |

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, vẫn có những ngôi làng quanh năm bình yên, những cụ già trường thọ, yêu đời. Họ bảo nhau sống có ích để tiếp sức cho con cháu…

Ngôi làng “độc nhất vô nhị” ở Quảng Nam

Làng Đại Bình, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn, Quảng Nam được xem là một ngôi làng “độc nhất vô nhị”, vì làng có khung cảnh yên bình như hình ảnh của Nam Bộ thu nhỏ. Ngôi làng đã đi qua thời chiến mà không hề bị bom đạn tàn phá, con em xuất thân từ đây ra chiến trường đều trở về lành lặn. Và thời bình này, ngôi làng càng trở nên đặc biệt vì có nhiều người trường thọ.

Ba chị em có tên quá độc, chính quyền phải triệu tập để... sửa Ba chị em có tên quá "độc", chính quyền phải triệu tập để... sửa

Vì cái tên quá dài, nên chính quyền địa phương thường xuyên triệu tập người thân trong gia đình bà Tư để sửa cho tên ngắn lại, thuận tiện ghi vào giấy tờ.

Thông tin từ báo Nông nghiệp Việt Nam cho hay, tính đến tháng 5/2014, làng có hơn 200 người trên 70 tuổi, trong đó có 15 người trên 90 tuổi.

Báo cũng dẫn trường hợp cụ Nguyễn Quốc Tín, dù đã 95 tuổi nhưng rất minh mẫn, hằng ngày cụ vẫn cầm cuốc, cầm kéo chăm sóc vườn cây trái. Chia sẻ về bí quyết trường thọ, cụ Tín nói: “Làng tôi cái chi cũng sạch sẽ, ăn uống tự túc là chính. Đặc biệt, cây xanh rợp bóng, hít thở không khí trong lành, chăm chỉ lao động, ăn uống toàn những thứ sạch, đầu óc luôn thanh thản chính là phương thuốc khiến làng tui thành “tiên ông, tiên bà” nhiều như rứa”…

Lại nói thêm về khung cảnh làng Đại Bình. Ngôi làng được miêu tả như một bức tranh sơn thủy hữu tình với sông, núi, bãi cát, vườn cây trái… rất nên thơ. Báo Nông nghiệp Việt Nam viết: “Trưa, nắng phản chiếu trên mặt sông Thu Bồn lấp lánh. Bên kia bờ, Đại Bình như một ốc đảo bình yên, tĩnh mịch ẩn mình sau những rặng tre um tùm như thành lũy dựng ở triền sông”. Đường vào làng sạch sẽ, những hàng chè được cắt tỉa thẳng tắp, khí hậu mát mẻ và phù sa sông Thu Bồn bồi đắp khiến cho cây trái ở đây đơm hoa kết trái… Đây cũng chính là một trong những bí quyết trường thọ của người dân Đại Bình. Thông tin trên tờ Nông nghiệp Việt Nam.

Cụ Sương, một người dân làng Đại Bình đã bước sang tuổi 85 vẫn khỏe mạnh (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)
Cụ Sương, một người dân làng Đại Bình đã bước sang tuổi 85 vẫn khỏe mạnh (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)

 

Đường làng Đại Bình sạch sẽ, những hàng chè cỏ cắt tỉa thẳng tắp (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)
Đường làng Đại Bình sạch sẽ, những hàng chè cỏ cắt tỉa thẳng tắp (Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam)

Ngôi làng “bách niên giai lão”

Cách trung tâm TP.Đà Nẵng khoảng 20km về phía Tây, làng La Châu, xã Hòa Khương thuộc huyện Hòa Vang, Đà Nẵng là một ngôi làng có nhiều người trường thọ. Ngôi làng nằm bên dòng sông Yên thơ mộng, hiền hòa.

Người cha lý giải việc đặt tên con dài nhất tỉnh Thái Nguyên Người cha lý giải việc đặt tên con dài nhất tỉnh Thái Nguyên

Ông bảo, có lần, hai vợ chồng nghe đài đêm khuya, thấy cái tên Bàng Thị Lung Linh Kim Ánh Hoa, người đàn ông này đã khá ấn tượng.

Báo điện tử Người đưa tin thời điểm 2013 cho hay: “Hiện trong làng có 1800 nhân khẩu nhưng có tới 204 cụ từ 60 tuổi đến 100 tuổi và trên 5 cụ trên 103 tuổi”. Trong đó: “Ngoài 100 tuổi có các cụ Đinh Thử (SN 1907); cụ Nguyễn Thị Dĩ (SN 1910); cụ Phùng Thị Quảng (SN 1911), cụ Nguyễn Thị Dự (SN 1913); cụ Trương Khanh (SN 1914). Trong đó, cụ Đinh Thử là người nhiều tuổi nhất với 105 tuổi, người được cho là sống thọ nhất Đà Nẵng”.

Cụ Đinh Thử giành giải nhất trong cuộc thi “Ông cụ, bà cụ đẹp lão” (Ảnh: Người đưa tin)
Cụ Đinh Thử giành giải nhất trong cuộc thi “Ông cụ, bà cụ đẹp lão” (Ảnh: Người đưa tin)

Thời chiến, làng La Châu cũng là một địa danh giàu truyền thống cách mạng. Theo các bậc cao niên trong làng, dòng sông Yên quanh năm hiền hòa, chở nặng phù sa chính là “linh hồn” của ngôi làng, nuôi dưỡng tâm hồn và khát vọng sống của người dân nơi đây. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, song những cụ già ở thôn La Châu tự rủ nhau đóng kinh phí, thành lập câu lạc bộ dưỡng sinh, tập đều đặn hằng ngày ở sân đình. Các cụ cũng tự trang bị những bộ đồng phục thể thao đẹp mắt, cùng động viên nhau trong phong trào “sống vui, sống khỏe, sống có ích” để tiếp thêm sức mạnh cho con cháu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại