Khu vườn “triệu đô” tại Hải Dương: Sẵn sàng đón nhận thanh tra sớm nhất

hoanghuyen |

Tôi tin rằng sự thật chỉ có một, nên tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ" - Ông Bùi Thanh Tùng chia sẻ.

Theo báo cáo của UBND huyện Ninh Giang: Tổng cộng số tiền các hộ dân trên chuyển đổi cho ông Bùi Thanh Tùng gần 850 triệu đồng, khác xa những lời đồn thổi.

Ông Bùi Thanh Tùng (Ninh Giang- Hải Dương) cho biết: “Tôi rất vui trước ý kiến của ông Đinh Xuân Thảo, Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp của Quốc hội (đại biểu Quốc hội Hà Nội) trả lời báo chí:

Khi có những ý kiến của công luận đưa lên về một vụ việc nào đó mà có nghi vấn về tính minh bạch tài chính, thu nhập thì cần phải làm rõ, bất cứ người đó là ai. Người đó có chức quyền, cán bộ, đảng viên thì càng phải làm nhanh, làm sớm để khi công luận rõ sẽ tạo niềm tin đối với người dân và nếu không có cũng là một cách để “minh oan” cho người bị nghi ngờ”.

Ông Trần Hồng Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển và Thương mại Tân Vinh, có trụ sở tại số 406 đường Lạc Long Quân, Hà Nội – là người trực tiếp cung cấp và thi công lắpđặtsố đá cảnh có trong vườn nhà ông Bùi Thanh Tùng (thôn Đông Tân, xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) cho biết:

Số tiền mua đá là 267 triệu đồng; số tiền nhân công lắp đặt là 45 triệu đồng; số tiền thuê xe cẩu vận chuyển lắp đặt là 60 triệu đồng.Tổng số chi phí cho việc đầu tư đá cảnh tại khu vườn trên là 372 triệu đồng.

Ông Trần Hồng Sơn (trái) đang cung cấp tư liệu cho PV

Ông Trần Hồng Sơn cho biết, số đá trong vườn ông Bùi Thanh Tùng có 4 viên đá Can xít, còn lại là đá xanh, không có viên nào là đá quý, không có viên nào trị giá quá 13 triệu đồng.

Theo Dantri.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại