Khu vui chơi Zone 9: Quy trình đóng cửa giống như... rút ống thở

Trao đổi với PV, nhiều hộ kinh doanh tại khu vui chơi Zone 9 tỏ ra bức xúc với cách làm của chính quyền sở tại.

Sáng ngày 24/12, lực lượng chức năng phường Bạch Đằng - Quận Hai Bà Trưng đã vào cuộc tiến hành ngăn cấm các hoạt động kinh doanh buôn bán, sửa chữa tại khu Zone 9 sau thông báo 212/TB – UBND của phường.

Tuy nhiên việc làm này không nhận được sự ủng hộ của các hộ kinh doanh, buôn bán trong tổ hợp Zone 9 bởi theo họ quy trình đóng cửa của phường giống như kiểu “rút ống thở” khiến họ không kịp trở tay.

Vì sao nhất định phải đóng cửa Zone 9?

Trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí ngày 4/12, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nói “Việc phải chấm dứt kinh doanh là để doanh nghiệp phải kiểm tra lại. Nếu đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy, lúc đó mới xem xét, cho tiếp tục kinh doanh”.

Phát biểu này nhem nhóm một hi vọng đối với các hộ kinh doanh, buôn bán tại đây sau sự cố cháy quán bar Furse nằm trong tổ hợp Zone 9 khiến 6 người thiệt mạng.

Zone 9: Quy trình đóng cửa giống như... rút ống thở

Đơn đề nghị xin hoãn cuộc họp ngày 20/12/2013 của công ty BĐS Thành Đạt.

Một số chủ kinh doanh ở đây cho hay, vụ cháy quán bar Furse chỉ là “giọt nước tràn ly” bởi sự “lớn mạnh” của Zone 9 chỉ trong thời gian ngắn khiến không ít con mắt “thèm khát” nhìn vào. Một số luồng dư luận khác nhận định đằng sau việc đóng của Zone 9 có bàn tay của Công ty Bình An – đơn vị trước đây đã không đạt hiệu quả khi được giao thực hiện khai thác khu đất này.

Quy trình đóng cửa chưa thấu tình đạt lý?

Trao đổi với phóng viên, nhiều hộ kinh doanh ở đây tỏ ra bức xúc với cách làm của chính quyền sở tại. Được biết, ngày 19/12 Quận Hai Bà Trưng gửi giấy mời họp đến Công ty BĐS Thành Đạt và các hộ kinh doanh trong tổ hợp Zone 9.

Tuy nhiên bà Lại Thị Chinh đã có kế hoạch đi công tác từ 19 cho đến 22/12 nên đã có đơn đề nghị xin hoãn họp. Còn các hộ kinh doanh được cán bộ địa phương đưa giấy mời đến tận nơi và đề nghị kí xác nhận đã nhận giấy mời họp.

Zone 9: Quy trình đóng cửa giống như... rút ống thở

Quy trình đóng cửa khu Zone 9 của các cấp chính quyền không nhận được sự đồng thuận của các hộ kinh doanh buôn bán vì chưa đảm bảo được vấn đề đền bù thiệt hại.

Chỉ sau buổi họp đúng một ngày, ngày 21/12 UBND Phường Bạch Đằng đã có thông báo số 212/TB – UBND về việc chấm dứt các hoạt động của khu Zone 9. Theo như thông báo, các chủ cơ sở đang kinh doanh tại khu đất số 9 – Trần Thánh Tông – Phường Bạch Đằng phải chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh chậm nhất trước ngày 23/12/2013 đồng thời di chuyển tài sản vật dụng phục vụ kinh doanh ra khỏi mặt bằng khu đất số 9 – Trần Thánh Tông xong trước ngày 31/12/2013 để quản lý theo đúng quy định.

Một điểm khác nữa khiến các hộ kinh doanh ở đây không đồng tình là các cấp chính quyền chỉ lo việc đóng cửa mà không đả động gì đến việc đền bù cho họ. Số tiền gần 40 hộ kinh doanh đầu tư vào đây cũng trên dưới 40 tỷ đồng, chưa kể công sức và tâm huyết họ bỏ ra để cải tạo lại cho phù hợp. Đóng cửa Zone 9 thì ai sẽ là đơn vị bồi thường và bồi thường như thế nào là điều chưa được đề cập đến trong thông báo 212 của phường Bạch Đằng.

Một vấn đề khác cũng đặt ra là hiện nay đa số các hộ kinh doanh đều có hợp đồng thuê 03 năm với Công ty BĐS Thành Đạt và đã đặt tiền trước. Nếu trong trường hợp Thành Đạt bị buộc phải bồi thường nhưng công ty này không chấp nhận, trường hợp xấu nhất Thành Đạt có thể mất khả năng chi trả do đã đầu tư vào nhiều hạng mục khác thì vấn đề bồi thường cho các hộ kinh doanh sẽ được giải quyết thế nào?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại