Khởi tố vụ án tàu Sunrise 689 bị cướp trên vùng biển nước ngoài

N.Quyết-T.Đức |

Điều tra ban đầu của Cơ quan cản sát điều tra Bộ Công an, tàu Sunrise 689 bị một nhóm người nước ngoài tấn công trên vùng biển quốc tế và cướp đi số dầu ước trị giá 30 tỉ đồng.

Nguồn tin ngày 11-11 cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án cướp tài sản để điều tra vụ án liên quan đến vụ tàu Sunrise 689 của Công ty CP đóng tàu thủy sản Hải Phòng bị cướp biển tấn công trên vùng biển nước ngoài.

Do đối tượng cướp và hiện trường xảy ra ngoài địa phận Việt Nam nên Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ phối hợp với Cục Đối ngoại - Bộ Công an đề nghị Trung tâm chống cướp biển khu vực Đông Nam Á đặt tại Singapore và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phối hợp cùng điều tra về các đối tượng gây án.

Cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ là con tàu Sunrise 689 bị cướp ở trên vùng biển quốc tế. Tuy nhiên, chưa xác định được đối tượng cướp biển thuộc quốc gia nào.

Theo thông tin từ công ty chủ quản tàu Sunrise, vào 3 giờ sáng ngày 3-10, con tàu này vừa rời khỏi hải phận Singapore thì bị 1 nhóm người lạ mặt, trang bị súng và dao găm đi trên 2 xuồng cao tốc cập mạn tấn công khiến 2 thủy thủ đoàn bị thương và cướp đi khoảng 1.500 tấn dầu.

Vào cuối tháng 10, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an), cho biết: Đến nay C45 đã kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, tiến hành khám nghiệm lại toàn bộ tàu, đồng thời đã ghi lời khai thuỷ thủ, kiểm tra lại thông tin vụ cướp biển... C45 sau đó cũng đã giải phóng con tàu này về cảng Quảng Trị để trả hàng.

Căn cứ tài liệu điều tra ban đầu, C45 xác định có đủ căn cứ là con tàu này bị cướp ở trên vùng biển quốc tế mà con tàu này đi qua.

Hiện chưa xác định được đối tượng cướp là quốc tịch nước nào mà chỉ biết có 1 toán cướp biển đã cướp dầu trên tàu Sunrise 689 và hút dầu sang tàu khác. Cảnh sát biển và bộ đội biên phòng đã giám định chất lượng dầu, số lượng bị mất. Trị giá thiệt hại theo thống kê ban đầu là 30 tỉ đồng.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại