Khởi tố vụ án gây rối tại khu kinh tế Vũng Áng - Hà Tĩnh

Hoàng Anh |

(Soha.vn) - Hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 76 đối tượng và chính thức khởi tố vụ án gây rối tại khu kinh tế Vũng Áng vào ngày 14/5 vừa qua.

Tại cuộc họp báo chiều ngày 15/5, Trung tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Hiện tại, cơ quan điều tra đã bắt giữ 76 đối tượng trong 3 nhóm cơ bản là: kích động tình hình, phá hoại tài sản và trộm cắp tài sản. Trong ngày 15/5, cơ quan điều tra cũng đã chính thức khởi tố vụ án với 3 tội danh gây rối trật tự, phá hoại tài sản và trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật. Theo Trung tá Liêm, hiện tại việc xác định danh tính cũng như xác định việc làm của họ sai phạm đến đâu, thế nào vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

“Căn cứ vào sự việc xảy ra, những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự về 3 loại tội danh: Tổ chức gây rối trật tự công cộng; Hủy hoại tài sản và Trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, đây chỉ là mới khởi đầu, còn cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều tra làm rõ cụ thể”, Trung tá Liêm cho hay.

Trung tá Liêm khẳng định, đây là một việc tự phát từ quần chúng nhân dân.

“Sau khi Trung Quốc tiến hành đặt giàn khoan Hải Dương  981 trái phép trên vùng biển chủ quyền Việt Nam thì phong trào quần chúng phản đối sự việc này diễn ra trên toàn quốc. Chúng tôi khẳng định đây là yếu tố tự phát của quần chúng nhân dân, chưa có yếu tố nào chứng minh về việc này có chỉ đạo, có chuẩn bị tổ chức. Tình hình chỉ phức tạp từ lúc 17h cho đến hơn 22h. Tức là công nhân phía trong khu công nghiệp Fomosa từ trong ra gặp nhóm người từ ngoài vào nên đã xảy ra vụ việc trên. Đến thời điểm hiện nay, cơ quan chức năng chưa có tài liệu nào chứng minh có tổ chức nào đứng ngoài tổ chức, chỉ đạo”, Trung tá Liêm khẳng định.

Được biết, khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tăng cường. Bên cạnh đó huy động tại chỗ 200 cán bộ chiến sĩ công an huyện Kỳ Anh để cùng tham gia giải quyết vụ việc, ổn định tình hình.

Trả lời tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Văn Danh - Phó Bí thư Huyện Ủy, huyện Kỳ Anh thông tin, hiện tại, địa phương có 4760 người nước ngoài đến từ 25 quốc gia khác nhau ở trên địa bàn khu kinh tế Vũng Áng. Không chỉ người nước ngoài ở trong khu Fomosa mà trong nhà dân, trong hội trường, trường học, khu tập thể cũng có nên việc quản lý là khá phức tạp. Sau sự việc xảy ra vừa qua, chỉ có duy nhất 1 người bị chết và 149 người bị thương.

“Sau khi xuất hiện 1 nhóm người tuần hành, địa phương đã tổ chức cuộc họp và quán triệt từng địa phương để tuyên truyền thì tình hình đã ổn. Tuy nhiên đến buổi chiều có lượng người tập trung đông và giữa nhóm người Việt Nam và nhóm người Trung Quốc có xảy ra lời qua tiếng lại nên xô xát đã xảy ra. Sau đó, chính quyền địa phương đã tập trung, báo cáo lãnh đạo, tổ chức cuộc họp và huy động tối đa các lực lượng, huy động cả hệ thống chính trị để cùng tham gia để bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ phía tỉnh”, ông Danh cho biết.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Lê Thành Long - Phó Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh đã có mặt trực tiếp để chỉ đạo và xử lý vụ việc. Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần tập trung và huy động cả hệ thống chính trị để xử lý vụ việc”.

Cũng theo ông Long, trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh cùng cơ quan chức năng tiếp tục để ổn định tình hình, thực hiện phân loại các đối tượng vi phạm. Đồng thời lãnh đạo tỉnh cũng làm việc với ban lãnh đạo khu Fomosa để ổn định tình hình, hỗ trợ các công nhân Việt Nam và nước ngoài sớm ổn định tình hình, công ăn, việc làm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại