Khổ như… ôm con đi tiêm vắc-xin ở Hà Nội

H.Mai (Tổng hợp) |

Hầu hết các bậc phụ huynh ở Hà Nội đưa con đi tiêm vắc-xin trong thời điểm mùa dịch bệnh mới sắp cận kề đều rơi vào tình trạng khóc dở mếu dở...

Lý do là các điểm tiêm chủng đều thông báo hết thuốc hoặc quá tải.

Đăng ký trước cả tháng và xếp hàng từ đêm…

Báo điện tử Vietnamnet nêu trường hợp của chị Ngô Hoài An (Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) tại một trung tâm vắc-xin trên đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy. Mặc dù con chị An đã hơn 6 tháng tuổi, chị và chồng đã cẩn thận đăng ký tiêm cho con và chờ trực trước đó cả tháng nhưng vẫn không thể tiêm vắc-xin Quinvaxem cho cháu như đúng hẹn. Sốt ruột, chị đưa con đến một trung tâm khác ở Lò Đúc và phải xếp hàng từ 4h sáng. Đến 9h30 sáng, cuối cùng cháu bé cũng được tiêm vắc-xin.

Y sĩ ăn bớt vacxin bị buộc thôi việc đệ đơn kiện lên tòa Y sĩ "ăn bớt" vacxin bị buộc thôi việc đệ đơn kiện lên tòa

(Soha.vn) - Liên quan tới vụ ăn bớt vacxin vào tháng 4/2013, y sĩ Bùi Thị Phương Hoa đã có đơn khởi kiện liên quan tới việc "Tranh chấp sa thải người lao động" gửi TAND Q.Đống Đa

Một trường hợp khác là chị Nguyễn Thanh Toàn (Kim Ngưu, Hoàng Mai, Hà Nội) với cậu con trai 8 tháng tuổi. Chị Toàn đã phải đăng ký tiêm vắc-xin cho con qua mạng tại Viện kiểm định vắc-xin số 1 Nghiêm Xuân Yêm (Hoàng Mai, Hà Nội). Theo lời chị Toàn được dẫn trên Vietnamnet, chị đăng ký từ 15/8 và đã chuyển tiền qua tài khoản, thế nhưng phải đến một tháng rưỡi sau, tức 1/10, cháu bé nhà chị mới được tiêm vắc-xin.

Cũng chung tình cảnh này, vợ chồng anh Phạm Đình Tuấn (Long Biên, Hà Nội) cũng phải ôm con gái 6 tháng tuổi tới túc trực ở một Trung tâm tiêm chủng dịch vụ trên phố Lò Đúc từ 4 giờ sáng để tiêm mũi 5 trong 1 cho cháu nhỏ. Thông tin trên báo Người lao động.

Một phụ huynh tên Xuân ở Hoàng Mai (Hà Nội) chia sẻ trên báo Người lao động rằng, chị và con gái đã phải đến trong 2 ngày liên tiếp tại điểm tiêm chủng Lò Đúc, song đều phải quay về vì quá đông. Không những vậy, tuy ngày thường nhưng 9 giờ 30 sáng nhân viên đã thông báo hết phiếu. Chị Xuân bức xúc: “Đến khám bệnh còn không khổ thế này!”.

Vì đâu nên nỗi?

Nguyên nhân “cháy” một số vắc-xin dịch vụ trong thời gian dài vừa qua được cho là do công tác lập dự trù, đặt hàng của các cơ sở tiêm chủng chưa sát nhu cầu thực tế. Hạn sử dụng của vắc-xin thường không quá dài, nhưng khi nhập về thì người dân chưa có nhu cầu sử dụng, đến khi dịch bệnh bùng phát, nhiều bậc phụ huynh lại lo lắng đổ xô đưa con đi tiêm, khiến cung không đủ cầu.

Thêm vào đó, những sự cố liên quan đến vắc-xin gần đây khiến không ít phụ huynh có tâm lý lo ngại vắc-xin miễn phí (thuộc chương trình quốc gia) không… đảm bảo, các điểm tiêm dịch vụ cũng vì thế mà trở nên quá tải.

Ngoài ra, theo nhận định của một số chuyên gia, bác sĩ được báo giới trong nước dẫn lời, thì rất có thể tình trạng quá tải của các điểm tiêm dịch vụ nói trên chỉ là giả. Mặc dù lượng vắc-xin được nhập về liên tục, song chính tâm lý… sợ hết, sợ thiếu vắc-xin của các bậc phụ huynh khi mùa dịch bệnh đang đến gần đã tạo ra những rối loạn nhất định. Có không ít phụ huynh chỉ vừa nghe có vắc-xin là đua nhau đưa nhau đưa con đi tiêm, tạo ra sự dồn ứ, “cháy” vắc-xin nhất thời.

Theo khuyến cáo của Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế trẻ từ tháng thứ 2 cần phải tiêm đầy đủ vắc xin phòng bệnh ho gà, bại liệt, viêm não do vi khuẩn vì từ hai tháng tuổi trở lên kháng thể truyền từ mẹ đã hết, cần tiêm để đảm bảo phòng bệnh.

Ba trẻ sơ sinh tử vong do tiêm nhầm vắc xin bằng thuốc độc Ba trẻ sơ sinh tử vong do tiêm nhầm vắc xin bằng thuốc độc

Công an Quảng Trị đã làm rõ được một số nội dung của vụ 3 trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm phòng vắc xin viêm gan B ở Hướng Hóa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại