Kẻ lạ mặt châm lửa đốt lúa của dân lúc 1 giờ sáng

Hải Sơn |

Một số kẻ lạ mặt đã phóng hỏa đốt toàn bộ số lúa chất đống ở ven đường của người dân trên địa bàn xã Lai Đồng (Tân Sơn, Phú Thọ).

Theo thông tin ban đầu, vào cuối buổi chiều 10/6, một số hộ nông dân trên địa bàn xã Lai Đồng sau khi thu hoạch lúa đã vận chuyển lên ven đường để chờ máy tuốt.

Tuy nhiên, do trời tối cộng với thời tiết bỗng nhiên nổi mưa giông nên những người nông dân này đành phải đánh đống lúa lại ở ven đường và trở về nhà.

Lợi dụng số lúa trên không có người trông giữ, một số kẻ lạ mặt đã phóng hỏa đốt toàn bộ số lúa chất đống ở ven đường này.

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, khi người dân phát hiện thì ngọn lửa đã thiêu rụi tất cả. Điều đáng nói là hầu hết các hộ nông dân bị đốt lúa đều là những gia đình thuộc diện kinh tế khó khăn, cuộc sống chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng.

"Vậy là công sức của các hộ nông dân trong vụ Chiêm - Xuân 2015 này đã mất trắng trong phút chốc. Người nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đội mưa, phơi nắng khổ cực cả một vụ để có được thành quả như vậy mà giờ tay trắng.

Nghĩ mà thương, giờ người nông dân biết lấy gì mà ăn, lấy gì mà nuôi con cái họ đây cơ chứ...!", một người dân ở xã Lai Đồng than vãn.

Họ cố gắng nhặt nhạnh lại những bông lúa bị cháy dang dở

Họ cố gắng nhặt nhạnh lại những bông lúa bị cháy dang dở. (Ảnh: Già Làng)

Trao đổi với PV, ông Đinh Văn Toán - Trưởng Công an xã Lai Đồng xác nhận, vào chiều tối 10/6, sau khi một số hộ dân đang thu hoạch lúa xong xếp lên đường chờ máy tuốt thì trời đột nhiên đổ mưa.

Khi mưa ngớt thì trời đã tối mịt nên các hộ dân đành để lúa lại trên đường. Tuy nhiên, khoảng 1h -3h sáng 11/6, một số kẻ lạ mặt đã châm lửa đốt toàn bộ số lúa của các hộ dân.

Theo xác định, 8 hộ dân có lúa bị lửa thiêu rụi. Tổng cộng mất khoảng 2 tấn lúa, ước chừng thiệt hại khoảng 15 triệu đồng.

"Quá bức xúc với việc cả 4 tháng trời trông chờ vào vụ lúa lại bị kẻ gian đốt mất nên người dân đã kéo đến UBND xã Lai Đồng báo cáo sự việc.

Thấy mức độ nghiêm trọng, chúng tôi đã báo cáo vụ việc này lên Công an huyện Tân Sơn để tìm ra những kẻ phá hoại kia.

Lần theo các manh mối, cơ quan công an xác định và bắt giữ 2 đối tượng là Phạm Tiến Thuyển (SN 1993) và Hà Văn Tưởng (SN 1991) cùng trú tại xã Tân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng này đã thừa nhận hành vi đốt lúa của các hộ dân trong xã Lai Đồng vào rạng sáng 11/6", ông Toản cho hay.

Cũng theo ông Toản, cơ bản các hộ dân này đều thuộc diện kinh tế khó khăn, mặc dù lúa bị cháy hết nhưng bà con vẫn ra nhặt những bông lúa còn sót lại về cho gia súc, gia cầm ăn.

Hiện Công an huyện Tân Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại