Huyện nghèo xây cổng chào "khủng": "Người dân rất có nguyện vọng"

Bảo Ngọc |

Cổng chào có giá trị 1,1 tỉ đồng của huyện miền núi Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) được xây dựng sau nhiều cuộc họp quyết định của lãnh đạo huyện và vì “người dân rất có nguyện vọng”.

Hôm nay (29-1), đại diện UBND huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) cho biết, công trình cổng chào đặt ở vị trí cửa ngõ huyện đã thi công được 80% kế hoạch. Các công nhân đang hoàn thiện bên ngoài bằng việc ốp gạch, trang trí họa tiết xung quanh...


Các công nhân đang hoàn thiện cổng chào

Các công nhân đang hoàn thiện cổng chào

“Cổng chào sẽ hoàn thành trước lễ kỷ niệm 30 năm thành lập huyện Hiệp Đức ngày 24-2 sắp tới”, vị này tiết lộ.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức cho biết, công trình được đầu tư với tổng số vốn 1,1 tỉ đồng. Ngân sách huyện Hiệp Đức đầu tư là 600 triệu đồng và UBND tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng.

Theo ông Tỉnh, số tiền này chi hơn 300 triệu đồng cho việc giải phóng mặt bằng và 800 triệu đồng dành cho việc xây dựng.

Ông Tỉnh cho biết, việc xây dựng được tập thể cán bộ UBND huyện, Huyện ủy thông qua với 5 cuộc họp.

UBND huyện cũng đã có tờ trình trình UBND tỉnh trước khi quyết định xây dựng công trình. Ngoài ra, ông Tỉnh cho biết công trình này được xây dựng vì “người dân huyện Hiệp Đức rất có nguyện vọng”.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam xác nhận việc UBND tỉnh hỗ trợ huyện Hiệp Đức 500 triệu đồng xây dựng công trình.

Theo ông Quang, việc quyết định xây dựng cổng chào huyện Hiệp Đức là của Thường vụ huyện Hiệp Đức.

Ông Quang cũng cho rằng, huyện sắp kỷ niệm 30 năm thành lập nên cũng muốn có công trình để chào mừng. Về việc huyện nghèo nhưng xây cổng chào tiền tỉ, ông Quang cho rằng, phát triển thì phải đi đôi giữa vật chất và tinh thần.

“Từ 30 năm qua, các thế hệ cán bộ huyện đã cố gắng xây dựng Hiệp Đức thoát nghèo bằng các công trình dân sinh như đường xá, trạm xá, điện, trường khá đầy đủ.

Công trình cổng chào huyện đang xây được tiết kiệm từ các nguồn quỹ của huyện. Huyện phát triển thì phải đi đôi cả vật chất và tinh thần”, ông Quang cho hay.

Theo báo cáo của UBND huyện Hiệp Đức, dân số của huyện có khoảng 40.000 người. Trong đó, số hộ nghèo chiếm 18% và thường xuyên phải nhận gạo hỗ trợ của UBND tỉnh Quảng Nam.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại