Học sinh bị cô giáo đánh thâm tím mắt gây bão mạng xã hội?

Hoàng Hải |

Hình ảnh về một bé gái bị thâm tím mặt, hai mắt vì bị cô giáo đánh sau khi xuất hiện ít phút đã gây bão mạng xã hội.

Vào chiều ngày hôm nay (29/3), trên một số trang mạng xã hội facebook xuất hiện hình ảnh một bé gái khoảng 7 – 8 tuổi bị thâm đôi mắt, gò má, ngồi khép nép dưới đất với vẻ mặt sợ hãi.

Theo thông tin mà người đăng ảnh cung cấp cũng như những bình luận của một số người nắm được sự việc thì cháu bé bị bầm, tím mắt, mặt đang học tại trường Tiểu học Phìn Ngan (xã Phìn Ngan, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Nguyên nhân khiến mặt, mắt cháu bé thâm tím được cho là do viết chính tả chậm nên bị cô giáo đánh. Do bị thương nặng, cháu bé đã được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát.

Sau khi những hình ảnh cùng một số nội dung trên xuất hiện đã gây "bão" mạng xã hội.


Một người dùng facebook bình luận về hình ảnh cháu bé bị đánh trên mạng xã hội.

Một người dùng facebook bình luận về hình ảnh cháu bé bị đánh trên mạng xã hội.

Chỉ sau hơn một giờ đăng tải, những hình ảnh cháu bé bị thâm, tím ở mặt này đã nhận được hàng nghìn chia sẻ, bình luận.

Để hiểu rõ hơn về sự việc trên, PV đã liên hệ với chính quyền địa phương xã Phìn Ngan để tìm hiểu.

Trao đổi với PV vào chiều ngày 29/3, ông Tẩn Láo Tả - Chủ tịch UBND xã Phìn Ngan cho biết đã nắm được sự việc.

Tuy nhiên sự việc xảy ra như thế nào, vì sao cháu bé bị thương đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nên ông Tả chưa thể cung cấp thông tin gì cho báo chí.

Ông Tả cũng cho hay, khi sự việc được điều tra rõ và khi có kết luận cuối cùng, UBND xã Phìn Ngan sẽ cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

PV tiếp tục liên lạc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, bà Dương Bích Nguyệt - Phó Giám đốc Sở cho biết chưa nắm được sự việc và sẽ tiến hành kiểm tra.


Cháu bé ngồi nép dưới đắt với vẻ mặt sợ hãi. (Ảnh: Facebook)

Cháu bé ngồi nép dưới đắt với vẻ mặt sợ hãi. (Ảnh: Facebook)

Trong buổi chiều ngày hôm nay, PV cũng đã liên lạc với bà Đỗ Mai Thông – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát. Tuy nhiên, bà Mai Thông nói liên lạc với Trưởng phòng Giáo dục và Đào tại huyện Bát Xát để tìm hiểu.

Khi PV liên lạc với vị Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát để tìm hiểu về vụ việc thì không liên lạc được.

Liên lạc với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát thì vị lãnh đạo này trả lời không thể cung cấp thông tin cho PV qua điện thoại.

Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với các đơn vị chức năng tỉnh Lào Cai để gửi tới quý độc giả nhưng thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại