Hàng trăm người nhích từng bước để chờ mua thuốc ngay giữa Thủ đô

Thế Long |

Để mua được thuốc đem về chữa bệnh, người dân phải xếp hàng từ sáng sớm nhưng khi đến lượt cũng chỉ được mua không quá 3 gói.

Đó là những hình ảnh xếp hàng chờ mua thuốc đang diễn ra hàng ngày ở một quầy bán thuốc trong khu vực Bệnh viện 354 trên phố Đốc Ngữ, Ba Đình, Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV vào thứ 6 (10/4), ngay từ sáng sớm đã có hàng trăm người đứng xếp hàng chờ đến lượt vào mua thuốc. Trong số này có những người từ các tỉnh về, thậm chí có người đến từ hôm trước nhưng do bị muộn nên phải ra về và chờ đến hôm sau.

Nhiều người đã xếp hàng nhưng dòng người nhúc nhích quá chậm nên cũng thất vọng ra về.

Dòng người mỗi lúc lại tăng, nhiều người đã xếp hàng nhưng thấy "nhúc nhích" quá chậm nên thất vọng ra về.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ở đây đang bán loại thuốc Bình Vị Nam, điểm đặc biệt của loại thuốc này là trị đau dạ dày.

Một người dân dùng thuốc này một cách đều đặn cho biết, mỗi lần mua về sẽ dùng được trong khoảng 1 tháng. Để mua được thuốc, họ phải xếp hàng từ sáng sớm nhưng mỗi lượt không được mua quá 3 gói.

Một người dân dùng thuốc này đều đặn cho biết, mỗi lần mua về sẽ dùng được trong khoảng 1 tháng. Để mua được thuốc, họ phải xếp hàng từ sáng sớm nhưng mỗi lượt không được mua quá 3 gói (mỗi gói 100 viên). Theo 1 bệnh nhân khác, vị thuốc có thể sẽ phù hợp với cơ địa của từng người còn với bà thì khi dùng loại thuốc này sẽ rất hợp với bệnh đau dạ dày và 1 số bệnh khác như viêm khớp, lao.

Tôi từ Gia Lâm sang bên này phải đi qua 2 lần xe buýt, nghe người ta giới thiệu loại thuốc này đặc trị dạ dày. Biết trước là phải xếp hàng  nhưng tôi không ngờ là quá đông. Nếu đến lượt mà hết thì cũng phải chịu về tay không, một cụ bà cũng cho hay.

"Tôi từ Gia Lâm sang bên này phải đi qua 2 lần xe buýt, nghe người ta giới thiệu loại thuốc này đặc trị dạ dày. Biết trước là phải xếp hàng nhưng tôi không ngờ là quá đông. Nếu đến lượt mà hết thì cũng phải chịu về tay không", một phụ nữ cho hay.

Trao đổi với PV, một nhân viên bán hàng trong quầy thuốc này cho hay, đây là địa điểm duy nhất bán thuốc   của bệnh viện 354, chỉ bán hàng vào các buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu.

Trao đổi với PV, một nhân viên bán hàng trong quầy thuốc này cho biết, đây là địa điểm duy nhất bán thuốc của Bệnh viện 354, chỉ bán hàng vào các buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu.

Số lượng có hạn nên cứ bán cho đến lúc hết hàng thì hiệu thuốc đóng cửa, mà không phụ thuộc vào số lượng người mua.

Do số lượng có hạn nên cứ bán cho đến lúc hết hàng thì hiệu thuốc đóng cửa, mà không phụ thuộc vào số lượng người mua.

Theo thông báo của bệnh viện, do nguyên liệu thuốc tăng cao nên giá bán đã được nâng từ 50 nghìn lên 60 nghìn đồng/gói.

Theo thông báo của bệnh viện, do nguyên liệu thuốc tăng cao nên giá bán đã được nâng từ 50 nghìn lên 60 nghìn đồng/gói.

Clip cảnh hàng trăm người chờ đợi đến lượt vào mua thuốc

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại