Hàng nghìn người tập trung tại đền Trần trước giờ khai ấn

Đại Văn |

Năm nào cũng vậy, cứ vào đêm ngày 14 tháng Giêng âm lịch, lễ hội khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng – Tp. Nam Định) lại diễn ra và thu hút hàng trăm nghìn du khách thập phương.

Lễ hội đền Trần diễn ra từ ngày 1 đến 6/3, tức từ 11 đến 16 tháng Giêng âm lịch.

Lễ khai ấn diễn ra đêm 14 tháng Giêng và thời gian phát ấn bắt đầu từ 6h sáng ngày Rằm tháng Giêng đến ngày 20 tháng Giêng âm lịch.

Ngay từ 15h chiều ngày 4/3 (tức ngày 14 tháng Giêng), theo ghi nhận của chúng tôi, du khách từ các tỉnh đã nườm nượp đến đền Trần.

Để đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau lễ hội, Ban tổ chức đã huy động hơn 2.000 chiến sĩ Công an, lực lượng quân sự, dân quân tự vệ...

Từ cuối chiều 4/3, phương án phân luồng phương tiện đã được tiến hành.

Theo đó, phương tiện từ Hà Nội và Ninh Bình đi Thái Bình và Hải Phòng và chiều ngược lại đều phải vòng qua thành phố Nam Định để tránh ùn tắc giao thông.

Lực lượng CSGT và CSCĐ được huy động tối đa nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho lế hội đến Trần

Lực lượng CSGT và CSCĐ được huy động tối đa nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự cho lễ hội đền Trần

Tại lối chính dẫn vào trung tâm Thiên Trường, nơi diễn ra lễ khai ấn, hàng nghìn người đã tập trung tại đây.

Theo báo cáo của UBND Tp. Nam Định, mùa lễ hội đền Trần năm nay vẫn diễn ra như thường lệ với các nghi thức như: rước nước, cúng cá, khai ấn thì năm nay không có gì thay đổi.

Dưới đây là một số hình ảnh dòng người đổ về đền Trần trước giờ khai ấn:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại