Hàng ngàn người đội mưa khai hội chùa Hương

Nam Phong |

(Soha.vn) - Hàng ngàn du khách thập phương đội mưa trong đêm hành hương về lễ Phật ngày khai hội Chùa Hương (Mỹ Đức - Hà Nội).

Theo thông lệ hằng năm, nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng, lễ hội Chùa Hương lại được khai hội. Đây là lễ hội dài nhất Việt Nam với việc kéo dài 3 tháng mùa xuân. 

Mỗi năm, lễ hội thu hút trên 1 triệu lượt du khách hành hương về bái Phật, chiêm bái cảnh thiên nhiên hùng vĩ của danh thắng Hương Sơn.

Theo ông Nguyễn Văn Hậu - Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức - Trưởng ban tổ chức lễ hội Chùa Hương cho hay, tính tới hết ngày mùng 5 Tết, đã có trên 11 vạn du khách về lễ chùa. 

Trong đó, tính riêng ngày mùng 5 Tết tức 14/2, Ban tổ chức đã bán hơn 4,3 vạn vé cho du khách về thăm quan.

Theo dự tính của Ban tổ chức lễ hội, hôm nay, ngày khai hội, chùa sẽ đón khoảng 6 vạn lượt khách. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, trời đã đổ mưa rào từ lúc 7h sáng nay khiến việc đi lại của du khách gặp nhiều khó khăn. Chương trình khai mạc lễ hội sẽ được diễn ra lúc 9h sáng nay.

Theo thông lệ, hôm nay mùng 6 tháng Giêng tức ngày 15/2, Lễ hội Chùa Hương chính thức được khai hội được khai hội.

Ngay từ lúc 3h30 sáng nay, hàng ngàn người đã có mặt tại bến Yến lên đò hành hương vào chùa bái Phật.

 
 

Mặc dù Ban tổ chức lễ hội đã quy định xuồng, đò chỉ được xuất bến chở khách bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc trước 18h hàng ngày. Tuy nhiên, từ 3h sáng, đã có cả trăm chiếc thuyền, đò chở khách trên dòng Yến.

 

3h 30 phút tại đền Trình, cả ngàn người đã cập bến trình báo về bái Phật ngày xuân hội.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ ngồi thuyền, du khách thập phương có mặt tại cổng soát vé bến Thiên Trù.

Nhiều du khách lo sợ cảnh ùn tắc, tắc nghẽn tại động Hương Tích nên đã chọn cách đi cáp treo lên động bái Phật lúc nửa đêm khiến đường lên trạm cáp treo ùn tắc.

Nhiều du khách lo sợ cảnh ùn tắc, tắc nghẽn tại động Hương Tích nên đã chọn cách đi cáp treo lên động bái Phật lúc nửa đêm khiến đường lên trạm cáp treo ùn tắc.

Mặc dù Ban tổ chức lễ hội đã quy định xuồng, đò chỉ được xuất bến chở khách bắt đầu từ 5h sáng và kết thúc trước 18h hàng ngày. Tuy nhiên, từ 3h sáng, đã có cả trăm chiếc thuyền, đò chở khách trên dòng Yến.

3h 45 phút sáng nay đã có hàng ngàn người đội lễ, thành kính dâng hương lễ Phật.

Nhiều du khách đặt tiền công đức lên những trụ nhũ đá,...

thậm chí nhét vào các khe nhũ những đồng tiền lẻ rất phản cảm.

Anh Hải, một du khách tại Hải Dương cho biết, anh và gia đình về chùa từ chiều qua (mùng 5 Tết). Sau khi vào thắp hương tại đền Trình, gia đình anh vào chùa Hương và nghỉ trọ qua đêm để sáng sớm nay vào động Hương Tích lễ Phật, cầu cho gia đình một năm mới bình an, gặp nhiều thuận lợi.

Du khách đông kín khiến nhiều người phải đội lễ lên đầu làm lễ, cầu khấn.

Theo lời ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức - Trưởng ban tổ chức lễ hội Chùa Hương cho hay, năm nay, việc hàng quán kinh doanh đã được chấn chỉnh, không để tình trạng bán hàng quán bày trên lòng đường. Tuy nhiên, trên thực tế, theo ghi nhận của PV, hàng quán vẫn bày bán la liệt ngay dưới lòng đường. Mặc dù có biển cấm bán hàng dưới lòng đường.

Theo lời ông Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức - Trưởng ban tổ chức lễ hội Chùa Hương cho hay, năm nay, việc hàng quán kinh doanh đã được chấn chỉnh, không để tình trạng bán hàng quán bày trên lòng đường. Tuy nhiên, trên thực tế, theo ghi nhận của PV, hàng quán vẫn bày bán la liệt ngay dưới lòng đường. Mặc dù có biển cấm bán hàng dưới lòng đường.

Việc bày bán hàng quán này đã ảnh hưởng rất lớn tới việc đi lại của du khách về trẩy hội Chùa Hương. Ghi nhận của PV lúc 4h50, tại đoạn đường từ cổng động Hương Tích đi xuống, đã xảy ra tình trạng ùn tắc do du khách dừng lại mua đồ lưu niệm tại các quán bán hàng dưới lòng đường.

Việc bày bán hàng quán này đã ảnh hưởng rất lớn tới việc đi lại của du khách về trẩy hội Chùa Hương. Ghi nhận của PV lúc 4h50, tại đoạn đường từ cổng động Hương Tích đi xuống, đã xảy ra tình trạng ùn tắc do du khách dừng lại mua đồ lưu niệm tại các quán bán hàng dưới lòng đường.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại