Hàng ngàn con dơi "khủng" về trú ẩn tại chùa

Đây là loài dơi có thân hình to lớn, trên cổ có vệt lông màu nâu, sải cánh rộng đến 1,2m, ước mỗi con nặng từ 1 - 1,2kg

Sư cô Võ Thị Lên, trụ trì chùa Hưng Long (ấp Mỹ An, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An Giang) cho biết: “Từ giữa tháng 5 âm lịch đến nay, hàng ngàn con dơi quạ đã quay về trú ẩn tại chùa theo thông lệ.

Đặc biệt, số lượng dơi năm sau thường cao hơn năm trước, oằn nặng tất cả nhánh cây trong khuôn viên chùa”.

90T2a-1.jpg

Mỗi năm, đàn dơi tìm về trú ngụ 6 tháng tại chùa (từ giữa tháng 5 đến cuối tháng 11 âm lịch). Theo nghiên cứu, đây là loài dơi có thân hình to lớn, trên cổ có vệt lông màu nâu, sải cánh rộng đến 1,2m, ước mỗi con nặng từ 1 - 1,2kg, giống loài dơi ở chùa Dơi (Sóc Trăng).

>> Xem thêm clip: Mây bão khủng khiếp ở Ninh Bình chiều 19/7 

Mây bão khủng khiếp ở Ninh Bình chiều 19/7

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại