Hàng loạt học sinh khó thở, ngứa toàn thân do khói thuốc pháo

Mạnh Thuần – Kim Ngân |

(Soha.vn) - 32 học sinh tiểu học phải nhập viện trong tình trạng ngứa toàn thân, khó thở, hoa mắt chóng mặt do hít phải khói thuốc pháo.

Vào lúc 13h30 hôm nay (16/1), tại trường Tiểu học Chu Văn An (TT Đức An, huyện Đăk Song, Đắk Nông) xảy ra một vụ ngộ độc nghiêm trọng làm 32 học sinh phải nhập viện trong tình trạng ngứa toàn thân, khó thở, hoa mắt chóng mặt…

Hàng loạt học sinh nhập viện.

Chị Vũ Thị Nguyệt, mẹ cháu Hoàng Phi Hùng (học sinh lớp 5C) cho biết: “ Con tôi bị ngộ độc do hít phải khói thuốc của một loại pháo có xuất xứ từ Trung Quốc được mua từ một cửa hàng trước cổng trường”. 

Chị Nguyệt vô cùng lo lắng.

Bác sĩ Phạm Văn Trúc, Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Song cho biết: “ Sau khi các cháu ngửi phải khói thuốc từ một loại pháo do Trung Quốc xản xuất, thì có biểu hiện ngộ độc và phải nhập viện. Nhiều cháu được gia đình đón về nhà và thấy có biểu hiện ngộ độc, gia đình đã đưa tới để chữa trị. Hiện tại có 32 cháu, nhưng số lượng có thể tăng”.

Bác sĩ Trúc nói: “ Không có ca nào quá nặng, hiện chúng tôi tiến hành phân loại, xét nghiệm máu, điều trị bằng phương pháp truyền dịch và thuốc kháng sinh, kết hợp với thở ôxy”.

Công an có mặt để tìm hiểu vụ việc.

Bà Đoàn Thị Lan, chủ cửa hàng bán pháo cho những học sinh này  cho biết: “Loại pháo này được tôi nhập từ Buôn Ma Thuột về, một hộp có 40 viên, với giá 1.000 đồng/viên”.

Hiện công an huyện Đăk Song đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại