Hàng chục công nhân bị ngộ độc khi đi du lịch

Đ.Giang |

(Soha.vn) - Ngay từ sáng sớm nay (15/7), viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), đã tiếp nhận khoảng 40 người khách du lịch điều trị trong tình trạng bị ngộ độc thực phẩm.

Được biết những khách du lịch này đều là công nhân của Cty TNHH FCC Việt Nam (Cty FCC) có trụ sở đóng tại lô A5, KCN Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội, đi nghỉ mát tại Khu du lịch Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia.

Trưa nay (15/7), chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia, nhiều công nhân nằm la liệt trong các phòng, tràn cả ra hành lang đang được các bác sĩ chăm sóc trong tình trạng sức khỏe bị suy giảm.


	Các bệnh nhân tại viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa)

Các bệnh nhân tại viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa)

Theo chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1984) ở bộ phận đúc 350 cho biết: “Năm nay công ty tổ chức cho công nhân đi du lịch Hải Hòa với khoảng trên 600 người. Chiều tối ngày 14/7, mọi người dùng cơm tại khách sạn Cao Nguyễn trong bữa ăn có các món mực, măng chua, thịt bò và rau. Dùng xong bữa, được một lát sau tôi cùng nhiều người đau bụng dữ dội.

Đến khoảng 6h sáng ngày 15/7, tình hình sức khỏe tôi phức tạp hơn với biểu hiện buồn nôn, da xanh. môi thâm tím."

Anh Lê Văn Vũ (SN 1990) người cũng bị ngộ độc, hiện đang phải truyền nước cho biết: “Sau khi ăn xong bữa cơm tối hôm qua được một lát thì tôi có biểu hiện đau bụng quằn quại, buồn nôn và sau đấy sức khỏe yếu dần”

Theo một số nhân viên y tế cho biết: Qua khám lâm sàng, chúng tôi có thể xem đây là những trường hợp bị ngộ độc thức ăn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại