Hải Phòng: Sư thầy bị lừa hơn chục triệu đồng

Hoàng Đan |

Vì tin vào lời hứa ủng hộ số tiền hàng chục ngàn USD xây chùa qua điện thoại mà sư thầy Thích Mẫn Thiện, trụ trì An Lạc Thiền tự (Hải Phòng) đã bị lừa mất khoản tiền khá lớn.

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, sư thầy Thích Mẫn Thiện, Trụ trì An Lạc Thiền tự (Vĩnh Phong, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) tố cáo hình thức lừa đảo của đối tượng bằng cách ủng hộ từ thiện.

Theo sư Thiện, vào ngày 1/10/2014, thầy có nhận được một cuộc điện thoại từ số máy 0937102... bằng giọng nam giới thiệu là sư T., tu tại Cali - Hoa Kỳ.

Người này giới thiệu là vừa về Việt Nam làm lễ đúc chuông tại một ngôi chùa lớn ở Đồng Nai.

Sau khi đúc chuông xong, người này cho biết, còn thừa số tiền 47.260 USD và  hòa thượng ở Đồng Nai bảo điện gửi cho sư Thiện để làm chùa vì ngôi chùa An Lạc Thiền tự đang được xây dựng.

Người này nói, theo nguyên tắc nhận tiền ngoại tệ, thầy sẽ phải đóng thu nhập cá nhân.

Đồng thời, bảo thầy chuyển số tiền 11.850.000 đồng vào tài khoản ...620..., chủ tài khoản là C. tại ngân hàng Nông nghiệp có chi nhánh tại Đồng Nai.

Sau đó, anh này sẽ ký hoàn thuế và chuyển tiền lại cho thầy. Đồng thời, khi nhận tiền, sư Thiện phải đưa phiếu đã chuyển tiền đóng thuế thu nhập thì mới nhận được tiền.

Và khi hỏi người nào gửi thì nói Bùi Thanh H.

Cũng theo sư Thiện, thầy đã làm đúng như vậy và có hóa đơn gửi tiền.

Sau khi gửi xong, thầy hỏi đến đâu nhận tiền thì người này nói, tiền con đã chuyển xong, giờ thầy ra sân bay Cát Bi, bộ phận chuyển tiền nhanh để nhận.

"Tuy nhiên vào ngày 4/10, khi tôi đến đây thì nhân viên ở đây nói đã bị lừa vì sân bay không có dịch vụ đó .Tôi có gọi lại nhiều lần vào số điện thoại trên thì không thể liên lạc được nữa", sư Thiện kể lại.

Sư Thiện cũng bày tỏ thêm: "Thực tế, chùa đang trong quá trình xây dựng mà khu vực xung quanh đây, cuộc sống người dân địa phương còn rất khó khăn. 

Và do ở nông thôn nên tôi cũng chưa từng va chạm với những chuyện này nên khi thấy có số tiền công đức lớn như vậy thì mình cũng rất mừng.

Khi người này yêu cầu chuyển tiền như vậy, vì không có tiền nên nhà chùa đã phải đi vay đến 3 nơi mới đủ số tiền hơn 11 triệu để gửi.

 Nhưng sau khi biết bị lừa đến giờ, nhà chùa thực sự rất mệt mỏi, đau đầu vì suy nghĩ.

Nhà chùa đã làm đơn gửi đến công an Long Khánh (Đồng Nai) và các cơ quan chức năng khác mong muốn điều tra làm rõ và ngăn chặn những sự việc lừa đảo tương tự có thể xảy ra...".

Trao đổi với chúng tôi, một đại diện công an Long Khánh cho biết, đã nắm được thông tin và sẽ tiến hành điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại