Hai nạn nhân bí ẩn trong vụ cháy tàu chở dầu là ai?

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Khi xảy ra cháy trên tàu chỉ có mặt thuyền phó, 4 thành viên khác đã rời khỏi tàu, vậy 2 nạn nhân được tìm thấy bên trong là ai?

Ngày 5/5, sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy tàu chở dầu Sông Tiền 26 trên sông Đồng Nai khiến 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng. Sáng cùng ngày đại tá Chu Văn Liên – Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai đã thông tin chính thức vụ cháy với báo chí.

Đại tá Chu Văn Liên trao đổi với báo chí
Đại tá Chu Văn Liên trao đổi với báo chí

Theo đại tá Liên khoảng 19h30 tối ngày 4/5 sở Cảnh sát PCCC nhận được tin báo báo của người dân về tàu Sông Tiền 26 của công ty cổ phần vận tải xăng dầu Đồng Tháp bị cháy làm 4 người thương vong. Nhận được tin Sở Cảnh sát PCCC tỉnh đã điều 2 ca nô đặc chủng, 1 xe cứu nạn, 2 xe chữa cháy và 50 cán bộ chiến sĩ được tăng cường thêm 4 ca nô và 10 chiến sĩ của CSGT đường thủy.

Đến 21h ngọn lửa được dập tắt, lực lượng chữa cháy bảo vệ an toàn 650m3 xăng A92 trong hầm tàu. Sau đó lực lượng chức năng đã tìm thấy hai thể thể bị cháy đen bên trong.

Tàu chở dầu Sông Tiền 26 bị cháy tối ngày 4/5
Tàu chở dầu Sông Tiền 26 bị cháy tối ngày 4/5

Cũng theo vị đại diện sở Cảnh sát PCCC tàu Sông Tiền 26 có tất cả 5 người gồm: thuyền trưởng Hồ Quốc Hưng, thuyền phó Trần Thanh Vũ, thuyền máy Lê Đình Dũng và 2 thuyền viên là Nguyễn Duy Phương, Võ Văn Huynh. Khi xảy ra hỏa hoạn trên tàu Sông Tiền 26 chỉ mình anh Vũ có mặt những người còn lại đã rời khỏi tàu trước đó nên may mắn thoát nạn.

Hai người bị bỏng nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy là anh Vũ và chị Nguyễn Thị Thùy Dương (20 tuổi ngụ Biên Hòa). Hiện danh tính 2 nạn nhân thiệt mạng chưa được xác định và nguyên nhân tại sao họ lại có mặt trên tàu lúc xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại