Hạ thủy tàu vỏ thép hơn 18 tỷ đầu tiên ở Đà Nẵng

Đình Thức |

Tàu vỏ thép được đầu tư với kinh phí 18,4 tỷ đồng từ nguồn vốn theo nghị định 67 của Chính phủ được chủ tàu trang trí hình ảnh Trống đồng Đông Sơn trên mũi.

Sáng 10-3, ngư dân Trần Văn Mười (trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) đã hạ thủy chiếc tàu vỏ thép đầu tiên tại Đà Nẵng đóng mới theo nghị định 67 của Chính phủ sau 6 tháng thi công.

Con tàu có số hiệu ĐNa-90777 TS với tổng mức đầu tư là 18,4 tỷ đồng.

Tàu có chiều dài 30,8m, chiều rộng 7,5m, chiều cao 3,9m, với công suất 822CV, thiết kế giàn đèn cao áp hiện đại gồm 200 bóng.

Tốc độ tối đa của tàu có thể đạt được 10 hải lý/giờ trong điều kiện bình thường.

Ông Mười cho biết, tàu sẽ thực hiện việc đánh bắt bằng lưới chụp ở vùng biển Hoàng Sa (Đà Nẵng) và Trường Sa (Khánh Hòa).

“Con tàu mới hiện đại này sẽ giúp tôi dự trữ được nhiều nhiên liệu, lương thực thực phẩm, nước ngọt để hoạt động trong 30 ngày.

Hải sản đánh bắt được sẽ được ướp lạnh ngay bằng hình thức ướp đá, có lớp cách nhiệt PU.

Tôi trang trí thêm biểu tượng Trống đồng Đông Sơn để mỗi lần ra khơi đều khẳng định đây là tàu của ngư dân Việt, đánh bắt trên vùng biển truyền thống của Việt Nam từ ngàn xưa”, ông Mười nói.

Con tàu vỏ thép đầu tiên của ngư dân Đà Nẵng theo nghị định 67 được hạ thủy
Con tàu vỏ thép đầu tiên của ngư dân Đà Nẵng theo nghị định 67 được hạ thủy
Tàu có chiều dài 30,8m, chiều rộng 7,5m, chiều cao 3,9m, với công suất 822CV
Tàu có chiều dài 30,8m, chiều rộng 7,5m, chiều cao 3,9m, với công suất 822CV
Số hiệu trên thân tàu
Số hiệu trên thân tàu
Biểu tượng Trống đồng Đông Sơn trên mũi tàu
Biểu tượng Trống đồng Đông Sơn trên mũi tàu
Chân vịt lớn giúp tàu đạt vận tốc 10 hải lý/giờ
Chân vịt lớn giúp tàu đạt vận tốc 10 hải lý/giờ

Tàu sẽ vươn khơi đánh bắt ở biển Hoàng Sa, Trường Sa.

Tàu sẽ vươn khơi đánh bắt ở biển Hoàng Sa, Trường Sa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại