Hà Nội tăng cường 300 học viên cảnh sát giao thông

Theo VNE |

Các học viên của Học viện Cảnh sát được bổ sung cho các đội CSGT trong nội đô để phân luồng, chỉ huy giao thông tại các ngã tư trọng điểm, những khu vực diễn ra các lễ hội, chợ xuân trước và trong dịp Tết.

Báo An ninh Thủ đô dẫn lời đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho hay, không chỉ tham gia cùng với CSGT đảm bảo an toàn giao thông trên đường, ngoài giờ cao điểm số học viên này còn ứng trực tại các đơn vị, hỗ trợ cho bộ phận tiếp dân, kiểm tra, hoàn tất những thủ tục trả kết quả cho người vi phạm.

Cuối năm, lưu lượng người và phương tiện gia tăng, nguy cơ dẫn tới ùn tắc và tai nạn giao thông rất lớn nên theo ông Thắng, việc tăng cường thêm cảnh sát giao thông sẽ góp phần phòng ngừa, hạn chế thấp nhất những sự cố trên.

Các nữ cảnh sát giao thông. Ảnh: Anh Tuấn.

Các nữ cảnh sát giao thông. Ảnh: Anh Tuấn.

Hiện, Phòng CSGT Hà Nội hoàn tất các phương án phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông tại 65 điểm chợ hoa, chợ Tết; 29 điểm bắn pháo hoa đồng thời chỉ đạo lực lượng 141 tăng cường tuần tra đêm phòng chống đua xe và cổ vũ đua xe.

Chiều 30/1, làm việc với Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an tăng cường cho Hà Nội 300 - 500 CSGT phân luồng, xử phạt vi phạm dịp Tết.

Trước đó, Hà Nội cũng đã bổ sung hàng chục nữ CSGT đứng hướng dẫn, điều khiển giao thông tại những nút giao lớn vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều.

Hiện, Hà Nội có 19 đội CSGT đặt tại các quận và huyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại