Hà Nội: Những vết thương lạ trên hàng cây xà cừ ở đường Lê Duẩn

Hoàng Đan |

Những ngày qua, hàng cây xà cừ nằm trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) phía giáp công viên Thống Nhất đều bị cạo nham nhở phần vỏ ở thân cây.

Phản ánh với chúng tôi, nhiều người dân sinh sống gần khu vực đường Lê Duẩn cho biết, khoảng gần 1 tháng nay, hàng cây xà cừ nằm dọc vỉa hè tuyến đường, tiếp giáp với công viên Thống Nhất đều bị cạo phần vỏ thân cây.

Liên tiếp 3 cây xà cừ nằm cạnh nhau đều bị cạo lấy phần vỏ.
Liên tiếp 3 cây xà cừ nằm cạnh nhau đều bị cạo lấy phần vỏ.

Theo quan sát của chúng tôi vào chiều 14/4, có khoảng 10 cây xà cừ trên dọc tuyến đường Lê Duẩn đều bị hiện tượng như vậy. Các vết cạo này rất nham nhở, có đường kính từ vài cm đến vài chục cm và khá sâu vào trong thân cây.

Đa phần các cây đều bị cạo phần vỏ ở dưới đoạn gần gốc cây và mỗi cây đều bị cạo phần vỏ từ 1 - 3 mảng lớn, nhỏ khác nhau.

Những vết cạo nham nhở trên một thân cây xà cừ ở đường Lê Duẩn.
Những vết cạo nham nhở trên một thân cây xà cừ ở đường Lê Duẩn.

"Cách đây khoảng gần 1 tuần khi chiều tôi đứng đây thì thấy cây vẫn còn nguyên nhưng đến sáng hôm sau ra thì phần thân cây nằm về phía trong đã bị cạo nham nhở một mảng lớn đường kính lên tới vài chục cm", ông Tuấn, một người chạy xe ôm ở đây cho hay.

Còn theo ông Nguyễn Đăng Bổn, một người làm nghề sửa chữa xe đạp đoạn gần cổng công viên Thống Nhất trên đường Lê Duẩn thông tin, việc cạo phần vỏ của các cây xà cừ ở đây do một số người dân không rõ từ đâu đến thực hiện.

Theo ông Tuấn, việc cạo này đều được thực hiện vào buổi tối.
Theo ông Tuấn, việc cạo này đều được thực hiện vào buổi tối.

"Khoảng 20 ngày trước đây, vào buổi tối khá muộn, có một người đàn ông và một người phụ nữ chở nhau bằng xe máy, mang theo bao tải cùng dao đến đây. Sau khi không thấy người qua lại nhiều, họ đã dùng dao đẽo, cạo phần vỏ cây này.

Khi thấy thế, tôi chạy ra hỏi thì họ nói là, lấy vỏ cây về để dùng làm thuốc chữa bệnh gì đó", ông Bổn nói.

Nhiều gốc cây xà cừ nằm cạnh nhau đều bị cạo phần vỏ.
Nhiều gốc cây xà cừ nằm cạnh nhau đều bị cạo phần vỏ.

Cũng theo ông Bổn, ngay thời điểm đó, khi thấy những người này có hành vi như vậy, một nhân viên quản lý cây xanh đã ra ngăn cản và báo công an.

Cây xà cừ này có tới 3 vết bị cạo ở thân cây.
Cây xà cừ này có tới 3 vết bị cạo ở thân cây.

"Khi thấy có người của bên cây xanh ra thì cả hai người này cùng lên xe sau đó chạy rất nhanh đi mất. Từ hôm đó đến giờ, tôi không thấy họ đến nữa nhưng thân cây thì nham nhở.

Thực sự là tôi không biết là họ dùng làm thuốc gì nhưng như thế là không chấp nhận được, quá thiếu ý thức", ông Bổn nói thêm.

Trước đó, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo công ty công viên cây xanh Hà Nội sẽ cho kiểm tra lại sự việc này ngay và sẽ có biện pháp để bảo vệ hàng cây xà cừ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại