Hà Nội: Kinh sợ nhà vệ sinh trường tiểu học

kimngan |

(Soha.vn) - Đa số nhà vệ sinh ở các trường tiểu học trên địa bàn đều không đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Điều kiện nhà vệ sinh xuống cấp, không đảm bảo vệ sinh tại các trường học từ lâu đã là vấn đề đáng lo ngại. Vì đây là một trong những nguyên nhân trực tiếp của việc lây lan các dịch bệnh nguy hiểm như tay – chân- miệng, tiêu chảy….cho học sinh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, nhà vệ sinh ở các trường học không được quan tâm xây dựng và đầu tư. Không ít trường hợp các bé phải nhịn đi tiểu vì sợ nhà vệ sinh ở trường. Theo quan sát của PV tại một số trường công, nhà vệ sinh không đạt chuẩn.

Những hình ảnh sau được ghi nhận tại một số trường tiểu học trên địa bàn Hà Nội ngày 26/11:

Hà Nội: Kinh sợ nhà vệ sinh trường tiểu học 1
Bể chứa nước đã hoen bẩn lâu ngày, nhà vệ sinh không đảm bảo nguồn nước. Học sinh phải tự múc nước?(ảnh chụp tại Trường Tiểu học Khương Thượng, Đống Đa).

Hà Nội: Kinh sợ nhà vệ sinh trường tiểu học 2
Không có vòi nước bên trong khu vệ sinh, chỉ có xô đựng nước bên ngoài. Chỉ có duy nhất một vòi nước chảy thẳng vào một cái xô để học sinh múc nước dội sau khi đi vệ sinh và mùi hôi bốc lên.(ảnh chụp tại Trường Tiểu học Quang Trung, Đống Đa).

Hà Nội: Kinh sợ nhà vệ sinh trường tiểu học 3
Sàn nhà đã để bẩn lâu ngày, bốc mùi khó chịu. Nhà vệ sinh như này là nơi đáng sợ đối với các bé (ảnh chụp tại Trường Tiểu học Thịnh Hào).

Hà Nội: Kinh sợ nhà vệ sinh trường tiểu học 4
Nhà vệ sinh không được cọ rửa thường xuyên, không có nước, giấy cho học sinh, sàn nhà nhớp nháp là hiện tượng phổ biến ở các trường hiện nay.

Hà Nội: Kinh sợ nhà vệ sinh trường tiểu học 5
Bồn rửa tay tại Trường Tiểu học Tô Hoàng (Hai Bà Trưng) không hề có xà phòng, thậm chí còn mất nước thường xuyên. Nhiều học sinh phải chun mũi khi tiểu vì mùi hôi nồng nặc bốc lên.
Hà Nội: Kinh sợ nhà vệ sinh trường tiểu học 6
Ở khu vực rửa tay chung cho học sinh được đặt gần khu vệ sinh không hề có xà phòng rửa tay đảm bảo vệ sinh. (ảnh chụp tại Trường Tiểu học Tô Hoàng).
Hà Nội: Kinh sợ nhà vệ sinh trường tiểu học 7
Ở khu vực rửa tay chung cho học sinh được đặt gần khu vệ sinh không hề có xà phòng rửa tay đảm bảo vệ sinh. (ảnh chụp tại Trường Tiểu học Tô Hoàng).
Hà Nội: Kinh sợ nhà vệ sinh trường tiểu học 8
Theo quan sát của phóng viên, có trẻ còn lấy cốc hứng nước để uống. Những vết ố trên viên gạch, bồn đen sì và có cặn bẩn. Trẻ không được rửa tay bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh có thể là tác nhân gây ra nhiều bệnh như chân tay miệng, tiêu chảy cho trẻ. (ảnh chụp tại Trường Tiểu học Quang Trung).

Việc đảm bảo vệ sinh cho trẻ trong trường học rất quan trọng, đặc biệt là lứa tuổi mầm non, tiểu học. Tuy nhiên, Bộ GD không quy định rõ việc xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Thậm chí, trong tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia do Bộ GD& ĐT quy định cũng chỉ có yêu cầu chung chung về đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh: trường có nguồn nước sạch, có khu vệ sinh riêng cho cán bộ giáo viên và học sinh, riêng cho nam và nữ. Thiết nghĩ, chúng ta cần phải chú trọng đến việc xây dựng và thường xuyên tu sửa đảm bảo nhà vệ sinh đạt chuẩn trong trường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại