Hà Nội hối thúc báo cáo công trình sai phạm ở chùa Hương

Toan Toan |

Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội vừa gửi công văn nhắc nhở địa phương lần thứ hai về việc nhanh chóng báo cáo công trình sai phạm Hương nghiêm pháp đường.

Theo Công văn số 26 ngày 5/1, về công trình xây dựng trong khu vực chùa Thiên Trù, thuộc khu di tích thắng cảnh Hương Sơn huyện Mỹ Đức, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội nhắc lại:

Ngày 21/12/2015, Sở đã mời một số giáo sư chuyên ngành, Cục Di sản Văn hóa, các sở: Quy hoạch kiến trúc, Xây dựng, Nội vụ (Ban Tôn giáo), lãnh đạo UBND huyện Mỹ Đức cùng các phòng chức năng, Ban Quản lý Khu Di tích và Thắng cảnh Hương Sơn, UBND xã Hương Sơn và nhà sư trụ trì chùa đến làm việc.

Ngay sau buổi làm việc, Sở Văn hóa và Thể thao có báo cáo số 1254/SVHTT-QLDT ngày 23/12/2015 gửi UBND thành phố Hà Nội, trong đó đề nghị UBND huyện Mỹ Đức gửi hồ sơ và các văn bản liên quan về Sở trước ngày 25/12/2015.

Tuy nhiên, đến nay Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vẫn chưa nhận được hồ sơ của công trình theo kết luận trong cuộc họp của UBND huyện Mỹ Đức.

Do vậy, đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện và gửi về Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội trước ngày 15/1/2016.

Các chuyên gia và Sở VHTT Hà Nội nêu rõ sai phạm công trình Hương nghiêm pháp đường: Đến nay các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chưa nhận được bất cứ văn bản nào về việc xây dựng công trình này.

Hương nghiêm pháp đường xây dựng từ 2011-2013, có kiến trúc 2 tầng, 1 mái không theo kiến trúc truyền thống, phá vỡ cảnh quan trong khu vực chùa Thiên Trù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại