Giáo viên bắt học sinh xin lỗi trên báo

havan |

Một giáo viên ở Trung Quốc đã bị đuổi việc sau khi bắt một học sinh lớp sáu phải xin lỗi anh ta trên báo.

Tờ Dalian Evening, đã đăng một tin trong mục rao vặt như sau: “Thưa thầy Liang, em tên là XXX. Em thật sự xin lỗi thầy về những việc em làm và em biết nó đã làm tổn thương đến thầy. Mong thầy hãy tha thứ cho em”. Tin xin lỗi này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và là đề tài tranh luận nóng trên cả nước.

Sở Giáo dục huyện Ganjingz của thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã vào cuộc điều tra và phát hiện đó là giáo viên của trường Qipan. Sở đã cắt hợp đồng với giáo viên trên, đồng thời yêu cầu anh ta và hiệu trưởng trường đến xin lỗi gia đình học sinh.

Nguyên nhân của sự việc đáng tiếc trên là do thầy Liang nghe lỏm được cuộc trò chuyện giữa học sinh này với một học sinh khác trong lớp của thầy rằng thầy là người “ngu ngốc”. Thầy Liang yêu cầu học sinh đưa cha mẹ đến trường xin lỗi trong vòng hai tuần.

Tuy nhiên, cha mẹ học sinh biết được thì đã quá muộn, thầy Liang không chấp nhận lời xin lỗi và chỉ chấp nhận nếu cha mẹ học sinh đăng báo xin lỗi. Liang đã đứng lớp gần 20 năm qua và theo nhận xét của nhân viên bảo vệ thì anh là người tốt và luôn nở nụ cười khi đi qua cổng trường.

Theo VTC News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại