Giảng bài trong mười phút – tại sao không?

Thiên Trường |

(Soha.vn) - Các giảng viên, các nhà khoa học phải biến những điều khó hiểu nhất thành những kiến thức dễ hiểu chỉ trong 10 phút.

Làm sao để nước sông Tô Lịch, con sông ô nhiễm nhất của Hà Nội, có thể thành nước uống? Làm sao để nhận biết được vẻ đẹp của những viên kim cương và tránh lãng phí tiền để mua những viên kim cương chất lượng thấp? Đọc suy nghĩ của người khác thế nào: phương thức hoạt động của chiếc máy chụp ảnh não? Giác quan thứ bảy và smart phone của tương lai.

Những đề tài nặng tính chuyên môn này (thuộc các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Khoa học máy tính, Hóa học, Sinh học, và Kỹ thuật) được trình bày theo cách dễ hiểu và thú vị bởi chín diễn giả, là những lãnh đạo tương lai của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chương trình VNU Talks là buổi tổng kết chương trình tập huấn nâng cao năng lực lãnh đạo và giảng dạy do Hội đồng Anh phối hợp cùng Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức.

 

Chương trình gồm hai khóa học ngắn hạn: Kỹ năng Giảng dạy hiệu quả và Kỹ năng Lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục, dành cho 20 trưởng/ phó phòng, trưởng/ phó khoa của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thực hiện theo format độc đáo và cuốn hút của TED talk, các diễn giả chỉ được trình bày ý tưởng/ đề tài của mình trong 10 phút.

Dù ý tưởng hay công trình nghiên cứu mang tính chuyên ngành hoặc khó hiểu đến mức nào, các diễn giả cũng sẽ phải sử dụng hình ảnh, hay ví dụ minh họa thú vị và dễ hiểu để trình bày cho bất cứ người nghe thông thường nào cũng có thể hiểu được và cảm thấy thú vị.

 

Giám đốc Hội đồng Anh Việt Nam Robin Rickard cho biết: “Kỹ năng nói trước công chúng, và đặc biệt là kỹ năng giảng dạy có vai trò quan trọng đối với công tác giảng dạy cũng như lãnh đạo trong nhà trường.

Với cam kết hợp tác chặt chẽ với các trường Đại học Anh để thực hiện các chương trình nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo cho các nhà lãnh đạo tương lai của các trường đại học Việt Nam nói chung cũng như các trường thành viên của mạng lưới Giáo dục Đại học Việt Nam – Vương quốc Anh nói riêng, Hội đồng Anh tự hào được chứng kiến những nhà lãnh đạo tương lai của Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày những đề tài mang nặng tính học thuật một cách thú vị và hấp dẫn trong buổi hội thảo hôm nay.”

 

Ông Robin Rickard cũng cho rằng nâng cao năng lực quản lý và lãnh đạo luôn được xem là một trong những giải pháp then chốt để đạt được những mục tiêu đề ra trong Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam đến năm 2020.

Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều hơn các trường Đại học Việt Nam tham gia cùng Hội đồng Anh trong các hoạt động nâng cao năng lực lãnh đạo trong nhà trường trong thời gian tới đây.”. Giám đốc Hội đồng Anh Việt Nam Robin Rickard chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại