Gia Lai: Đứng tim với nam thanh niên "ngáo đá" đu mình trên lan can tầng 4

Dũng Chí |

Sử dụng cần sa tại khách sạn, nam thanh niên bị "ngáo đá" đã ném hết đồ đạc từ tầng 4 xuống đất, sau đó trèo ra ngoài lan can, đu mình xuống tầng dưới và thực hiện động tác tiếp đất tự do khiến người xem không khỏi đứng tim.

Trước đó, vào ngày 3/5, clip ghi lại hình ảnh một thanh niên "diễn xiếc" đu người không dây trên nhà cao tầng khiến người đi đường hú vía được chia sẻ đã thu hút sự chú ý của của cộng đồng mạng.

Theo clip, vào thời điểm trên, tại khách sạn có biển hiệu Hoàng Gia xuất hiện một thanh niên la hét ầm ĩ và ném nhiều đồ vật từ lầu 4 xuống đường khiến người dân xung quanh hoảng hồn.

Sau một hồi la hét, nam thanh niên trèo từ lan can tầng 4 xuống tầng 3, tiếp tục đu người xuống các tầng tiếp theo, sau đó thực hiện một cú nhảy từ tầng 1 xuống đường bằng tay không.

Khi đáp xuống đất, nam thanh niên này vẫn không khỏi kích động, vẫn tiếp tục la hét, phải nhiều người xúm lại mới giữ chặt được anh ta.

Một số người đi đường chứng kiến đã dùng điện thoại ghi lại cảnh thanh niên này đu người trên cao, rồi tung lên mạng xã hội.

Ngày sau khi được đăng tải, clip đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

Clip nam thanh niên ngao đá đu người như người nhện.

Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người xem không khỏi thót tim trước màn lao xuống đất của thanh niên được cho là "ngáo đá" trên.

Một cư dân mạng bình luận: “Xem clip mà thót hết cả tim, sợ mấy thanh niên ngáo đá phê thuốc này quá!”.

Cùng quan điểm, một người dùng mạng khác viết: “May mà còn bám được vào lan can chứ không bám được thì… Chắc khi xem được đoạn clip của chính mình, thanh niên này sẽ phải giật mình!”.

“Giờ càng ngày càng nhiều thanh niên trẻ ngáo đá, cứ phê thuốc là chẳng biết gì nữa. Chẳng vậy mà nhiều tai nạn đáng tiếc đã xảy ra.

Hi vọng mấy bạn ngáo đá sẽ thay đổi, chứ cứ thế này thì khổ cho bố mẹ quá!”, một facebook-er tỏ ra thất vọng.

Vụ việc được xác định xảy ra trên địa bàn TP. Pleiku (Gia Lai).

Ngày 5/5, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết, sau khi nhận được tin 1 thanh niên trèo từ lan can khách sạn xuống sau khi sử dụng ma túy, phía công an đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc.

Rất may nam thanh niên này không bị thương tích gì.

Tại đây, nam thanh niên khai nhận tên là Nguyễn Trọng Phi (1992) quê ở Thanh Hóa, hiện đang cư trú ở xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Phi khai ở phòng 406 tại khách sạn Hoàng Gia.

Qua kiểm tra phòng, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 1 đối tượng nữa là Hà Xuân Diệu (SN 1985) quê ở Thanh Hóa, hiện cư trú tại TP. Pleiku.

Phi còn khai, phòng 406 là do Diệu thuê, Phi lên đây chơi và sử dụng cần sa. Sau khi sử dụng, Phi bị ảo giác và thực hiện hành vi mạo hiểm trên.

Khách sạn Hoàng Gia nơi xảy ra vụ việc.

Công an phường Iaking đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với Nguyễn Trọng Phi 750.000 VNĐ về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, phạt cảnh cáo Diệu và giao 2 đối tượng trên về cho chính quyền địa phương quản lý.

Xử phạt chủ khách sạn Hoàng Gia 5.000.000 VNĐ về hành vi để người khác lợi dụng sử dụng chất ma túy trong khu vực mình quản lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại