Gia đình sản phụ nghi nhiễm HIV sống trong kỳ thị sẽ không được bồi thường?

Ngọc Lê |

(Soha.vn) - Vụ việc sản phụ Lê Thị Oanh bị một số bác sỹ để lọt thông tin nghi nhiễm HIV sẽ không được bồi thường.

Như đã thông tin trước đó, các bác sỹ tại bệnh viện Đa Khoa TP. Thanh Hóa đã để lộ thông tin sản phụ Lê Thị Oanh (SN 1992, trú tại phường Đông Thọ, TP.Thanh Hóa) nghi bị nhiễm HIV khi xét nghiệm trước sinh.

Thông tin này nhanh chóng lan rộng khiến vợ chồng chị và hai bên gia đình suy sụp về tinh thần. Tuy nhiên việc bồi thường cho gia đình chị thì bệnh viện “nói không” !?


	Ông Lê Tiến Toàn, Giám đốc bệnh viện ĐK TP.Thanh Hóa (trái) và chị Võ Anh Tú (phải) 

Ông Lê Tiến Toàn, Giám đốc bệnh viện ĐK TP.Thanh Hóa (trái) và chị Võ Anh Tú (phải) 

Sáng ngày 29/8 chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Lê Tiến Toàn Giám đốc bệnh viện Đa Khoa TP.Thanh Hóa. Qua trao đổi ông Toàn cho rằng việc bồi thường là rất khó vì bệnh viện không có kinh phí.

Ông Toàn cho biết thêm, sự việc đáng tiếc trên xảy ra là do sơ suất của chị Võ Anh Tú, kỹ thuật viên khoa xét nghiệm trong khi làm nhiệm vụ. Theo trình tự làm việc thì người nhà bệnh nhân không được vào khu vực xét nghiệm. Đồng thời kết luận đó chưa chính xác nên phải chuyển thẳng lên tuyến trên để kiểm tra, xét nghiệm lại. Tuy nhiên chị lại để lộ thông tin khiến gia đình sản phụ lo lắng.

Trong khi đó, gia đình chị Oanh đang sống trong sự kỳ thị xa lánh của mọi người kể từ khi nhận được tin nghi nhiễm HIV. Theo bà  Lê Thị Diệp (mẹ đẻ chị Oanh) cho biết: “Từ khi nhận được tin cháu bị nghi nhiễm HIV gia đình hai bên không còn mặt mũi nào nhìn nhau. Còn con tôi thì suốt ngày chỉ khóc lóc, không ăn, không ngủ được vì bị xa lánh, tai tiếng”.


	Mặc dù bệnh viện đã có sự xin lỗi nhưng dư âm về vụ việc khiến gia đình chị Oanh vô cùng bức xúc

Mặc dù bệnh viện đã có sự xin lỗi nhưng dư âm về vụ việc khiến gia đình chị Oanh vô cùng bức xúc

Trao đổi về sự quan tâm, chia sẻ với gia đình sản phụ bác sỹ Toàn cho biết: “Việc đính chính và gửi lời xin lỗi tới gia đình sản phụ phía bệnh viện cũng đã làm. Nhưng phần bồi thường thiệt hại thì chưa có. Đây cũng là một sự cố đáng tiếc không ai mong muốn”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại