Gần 100 công nhân nhập viện cấp cứu sau bữa ăn tối

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sau bữa ăn tối, hàng trăm công nhân đang làm việc tại một công ty may mặc đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng, nôn ói, bủn rủn chân tay.

Đến 23h đêm gần 100 công nhân có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm vẫn đang được chăm sóc tại Trung tâm y tế thị xã Thuận An (Bình Dương)
Đến 23h đêm gần 100 công nhân có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm vẫn đang được chăm sóc tại Trung tâm y tế thị xã Thuận An (Bình Dương)

Đến 23h đêm 12/6, các bác sĩ tại Trung tâm y tế Thuận An, thị xã Thuận An (Bình Dương) vẫn đang tích cực cấp cứu, chăm sóc cho gần 100 công nhân bị ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tối. Đây là những công nhân đang làm việc trong công ty may mặc Việt Ngân Hà tại khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An.

Những công nhân này kể lại khoảng 18h chiều cùng ngày, gần 300 công nhân của công ty may mặc Việt Ngân Hà được cho ăn tối để chuẩn bị vào giờ tăng ca. Bữa ăn gồm có 40 phần cơm với ca biển kho, canh đu đủ và hơn 200 phần bánh ướt.

Sau khi ăn khoảng 1 giờ, một số công nhân nữ bắt đầu bị nôn ói, chóng mặt không thể tiếp tục làm việc, sau đó hàng chục công nhân khác có biểu hiện tương tự. Lúc này, phía công ty Việt Ngân Hà đã cho xe đưa những công nhân bị ngộ độc đến Trung tâm y tế thị xã Thuận An cấp cứu.

Người thân đứng chờ bên ngoài hành lang bệnh viện
Người thân đứng chờ bên ngoài hành lang bệnh viện

Một số khác được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu bằng xe máy. Đến 23h, các y bác sĩ vẫn đang thăm khám cho từng bệnh nhân và chưa có con số thông kê cụ thể về số công nhân bị ngộ độc. Tuy nhiên, theo ước tính ban đầu của Trung tâm y tế thị xã Thuận An thì có khoảng gần 100 công nhân đã được đưa vào đây cấp cứu.

Đa số những người bị ngộ độc là công nhân nữ đã dùng phần ăn là bánh ướt, trong đó có cả phụ nữ đang mang thai. Đơn vị chức năng và lực lượng vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã Thuận An cũng đã có mặt ghi nhận thông tin để xác minh, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại