Đứt cáp treo, 7 công nhân rơi tự do, 1 người chết

Cáp treo bị đứt khi các công nhân sửa điện còn cách mặt đất 20 m khiến một người tử vong, 4 người nguy kịch.

Chiều ngày 2/4, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết đang điều trị cho 4 bệnh nhân là nạn nhân của vụ đứt cáp treo khi đang sửa điện tại Trà Vinh.

Qua điều tra bệnh sử, các bác sĩ biết có tất cả 7 công nhân bị rơi tự do từ độ cao 20 m xuống mặt đất do cáp treo an toàn bị đứt. Một người trong số đó tử vong, 2 người bị nhẹ đã về nhà, còn 4 người rất nguy kịch, chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.

Đó là các bệnh nhân Thái Văn Dũng và Lê Tiến Cường, 19 tuổi, quê Hà Tĩnh đang nằm ở khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo bác sĩ Nguyễn Kim Chung – Phó khoa Ngoại Thần kinh, bệnh nhân Dũng bị gãy cột sống, dập thận, dập gan, xuất huyết nội, gãy 1/3 xương cánh tay trái. Hiện, bệnh nhân bị yếu hai chi dưới (sức cơ chỉ đạt 2/5).

Các bác sĩ đang theo dõi, nếu tình trạng bệnh nhân ổn định sẽ tiến hành mổ cột sống.

Về bệnh nhân Cường, bị gãy cột sống, tụ máu cơ thắt lưng đáy chậu.

Tiếp đến là bệnh nhân Trần Văn Cường, 19 tuổi, quê Quảng Trị, trường hợp nặng nhất trong 4 nạn nhân, đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức ngoại thần kinh.

Bệnh nhân này đang bị hôn mê sâu, tri giác chỉ đạt 7/15, dập não rải rác 2 bên, dập cả 2 bên phổi và đa chấn thương. Hiện tại tính mạng của bệnh nhân Cường đang ngàn cân treo sợi tóc.

Cuối cùng là bệnh nhân Vi Văn Tập, 22 tuổi, quê Nghệ An, đang nằm ở khoa Chấn thương chỉnh hình.

Anh Tập bị gãy xương chậu, chấn thương vùng kín, chấn thương cột sống cổ và vùng bụng.

Bác sĩ Chung nhận định đây là vụ tai nạn lao động khá nghiêm trọng, tình trạng sức khỏe và tâm lý của các nạn nhân bị ảnh hưởng rất nặng nề.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại