Đường ống sông Đà vỡ lần thứ 11, 70.000 hộ dân HN mất nước sạch

Hoàng Hải |

Công ty nước sạch Vinaconex đang tích cực sửa chữa đường ống dẫn nước sông Đà bị vỡ vào trưa ngày 21/7, tại địa phận xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Vào khoảng 11h45' cùng ngày, tại Km 26 + 760 đường Láng – Hòa Lạc, thuộc địa phận xã Đồng Trúc (Thạch Thất, Hà Nội) đã xảy ra một sự cố vỡ đường ống dẫn nước mặt sông Đà.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty nước sạch Vinaconex đã huy động 150 cán bộ, công nhân cùng 4 máy xúc và cọc xuống hiện trường để xử lý sự cố.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tốn - Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Vinaconex cho hay: "Ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đường ống dẫn nước mặt sông Đà, công ty đã huy động 150 cán bộ, công nhân viên xuống hiện trường khắc phục sự cố.

Với quyết tâm của các cán bộ, công nhân của công ty, chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố, dự kiến đến 1h ngày 22/7, nước sạch được cấp trở lại cho người dân Thủ đô.

Với sự cố vỡ đường ống đã ảnh hưởng tới khoảng 70.000 hộ dân ở các quận: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông…

Ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty đã có thông báo tới khách hàng", ông Tốn cho biết.

Cũng theo lời ông Tốn, hiện công nhân cho máy xúc đào đoạn ống bị nứt lên và thay thế bằng một đoạn ống mới.

Đây là lần thứ 11 đường ống nước Sông Đà gặp sự cố kể từ tháng 12/2012 đến nay, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của 70.000 hộ dân Thủ đô Hà Nội.

Việc đường ống nước sạch sông Đà liên tục vỡ tới 10 lần trong 3 năm qua (kể từ cuối năm 2012 - 2015) đã gây thất thoát gần 1,3 triệu m3 nước, phải mất hơn 9,3 tỷ đồng để khắc phục sửa chữa.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại