"Dù tuổi cao nhưng nếu Tổ quốc cần tôi sẵn sàng hy sinh"

H.Đan - N.Huệ |

(Soha.vn) - Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam khẳng định, dù tuổi đã cao nhưng nếu tổ quốc, nhân dân cần thì ông sẵn sàng làm việc, hy sinh...

Đến thời điểm hiện tại, dù dư luận quốc tế đã liên tục có những ý kiến phản đối, lên án việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vị trí nằm hoàn toàn bên trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam được xác định theo Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982, nhưng nước này vẫn ngang ngược không rút giàn khoan một cách vô điều kiện, thậm chí còn gia tăng các hành động trái phép tại đây.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Anh Liên, Chủ tịch Hội cựu Thanh niên xung phong Việt Nam khẳng định: "Hành động hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, đi ngược lại với các tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước. Hành động này còn uy hiếp đến tình hình ổn định trong khu vực và trên thế giới. 

Với cá nhân tôi và mọi công dân Việt Nam cũng như những người dân yêu chuộng hòa bình, chính nghĩa trên thế giới đều hiểu, nhận thức rõ được âm mưu, tham vọng của Trung Quốc. Và đều tỏ rõ thái độ phẫn nộ trước hành động của Trung Quốc, đồng thời, thề sẽ giữ vững, bảo vệ toàn vẹn, chủ quyền của đất nước.

Nhưng cũng cần phải nói rõ rằng, trong thời đại hiện nay, ngoài việc có ý chí, có quyết tâm thì chúng ta cần phải có trí tuệ, có sự bình tĩnh, khôn khéo trước những âm mưu, thủ đoạn của Trung Quốc".

Ông Liên cũng nhấn mạnh, trong tình hình như hiện nay, người dân không nên lấy tình cảm, bức xúc nhất thời để có những hành động làm hại đến lợi ích chung của Tổ quốc.

"Chúng tôi là những người mà cả cuộc đời đã không tiếc máu xương để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giữ vững độc lập, chủ quyền thì trong lúc này chúng tôi cũng phải có các suy nghĩ để vận động, giáo dục con cháu, giáo dục thế hệ trẻ để làm sao thực hiện cho đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách,biện pháp của  Nhà nước để giành lại chủ quyền, lãnh thổ đang bị xâm phạm.

Một điều tôi cũng thấy đó là, không phải tất cả mọi người dân, Đảng viên, công chức của Trung Quốc đều có tư tưởng bành trướng, bá quyền mà chắc chắn vẫn có một bộ phận thiện chí, hiểu rõ vấn đề. Vì vậy, chúng ta cần phải kiên trì tuyên truyền lẽ phải để người dân Trung Quốc hiểu và ủng hộ chúng ta..

Vừa qua, một số phần tử quá khích, manh động đã lợi dụng biểu tình để gây rối, làm mất trật tự, an ninh và an toàn xã hội, phá hoại tài sản, cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam đã và đang áp dụng các biện pháp kiên quyết nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm minh theo đúng pháp luật đối với các hành vi kích động, vi phạm pháp luật. Chính sự cố gắng, nỗ lực hết sức mình của Chính phủ Việt Nam để xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, tạo mọi thuận lợi, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã giúp nhân dân Trung Quốc hiểu hơn về đường lối, chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc đấu tranh gìn giữ hòa bình và bảo vệ quyền, lãnh thổ", ông Liên nói.

Ông Nguyễn Anh Liên

Ông Nguyễn Anh Liên trong một lần đến thăm, chúc thọ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (Ảnh chụp lại).

Cùng với đó, ông Liên cũng bày tỏ sự tin tưởng vào tinh thần đoàn kết của dân tộc sẽ giúp đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng.

"Với những gì đã diễn ra trong các ngày qua, cá nhân tôi thực sự rất tin tưởng vào tinh thần đoàn kết, ý chí của dân tộc ta nhất là lớp trẻ. Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh, khi có được tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc thì mọi việc đều có thể giải quyết được, dù rằng vẫn sẽ có những khó khăn, trắc trở...

Trong hoàn cảnh hiện nay cũng vậy, có thể do sống trong điều kiện hòa bình nên còn có người thế này, thế khác nhưng chắc chắn, nếu Tổ quốc cần thì mọi người dân, nhất là thế hệ trẻ sẽ đồng lòng, nhất trí, đứng lên bảo vệ Tổ quốc.

Tôi cũng tin rằng, khi dân tộc ta có được tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, khôn khéo, trí tuệ, sự bình tĩnh thì chắc chắn việc yêu cầu Trung Quốc phải rút vô điều kiện giàn khoan Hải Dương 981 ra khỏi vùng biển chủ quyền của chúng ta là điều sẽ thực hiện được. Và hơn thế, chúng ta sẽ đòi lại và giữ vững được toàn vẹn chủ quyền, lãnh thổ của đất nước...", ông Liên chia sẻ.

Ông Liên khẳng định, dù tuổi đã cao nhưng nếu khi Tổ quốc cần, ông sẵn sàng cống hiến, làm việc và kể cả hy sinh để cùng bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước.

"Cá nhân tôi tham gia hoạt động cách mạng từ năm 10 tuổi, 12 tuổi thoát ly cho đến năm 70 tuổi thì không có khoảng thời gian nào nghỉ cả. Đến nay đã ở cái tuổi 81, nếu nói là xông ra trận tuyến, ra biển thì chắc chắn không ai đồng ý cho đi nhưng với cá nhân tôi, thì còn sống 1 giờ, 1 ngày là tất cả, tôi sẽ cống hiến, phục vụ cho Tổ quốc và nếu cần hy sinh để bảo vệ đất nước thì tôi luôn sẵn sàng...", ông Liên nhấn mạnh.

Xem Clip tàu Trung Quốc "vây" tàu Việt Nam:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại