Đột nhập “ổ xe dù”

daquynh |

Tụ điểm của “xe dù”, “bến cóc” lớn nhất trên địa bàn thành phố hiện nay là khu vực xung quanh bến xe Mỹ Đình và ven đường Phạm Hùng.

Con đường nhỏ, hẹp vào bến xe Mỹ Đình luôn bị tắc do quá tải xe khách. Tuy nhiên, nhiều xe chỉ đi vào để “góp máu ăn phần” - không vào bến chính mà lượn ra bến cóc đằng sau bãi xe.

Bến xe dù to gần bằng Mỹ Đình phía trước

Anh Tới-một quản lý tại đây cho biết, “bến xe” này hoạt động nhiều năm này và rất có uy tín với nhiều nhà xe. Chỉ cần đóng đủ phí thì muốn đậu bao nhiêu xe cũng được.

Bên trong bãi xe này còn được che chắn khá kín đáo để nhà xe về đây có thể trả và bắt khách bất cứ lúc nào.

“Bến xe cóc” hoạt động ngang nhiên gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân quanh khu vực, đặc biệt là người dân xã Mỹ Đình.

Bến xe tự phát ăn ké đường xá nhà nước để kiếm lợi cho riêng mình, không những thế hàng loạt các vấn đề xã hội kèm theo do không có người đưng mũi chịu sào.

Có thông tin cho rằng bãi xe dù này được cơ quan chức năng bảo kê.

Thế nhưng, chính quyền địa phương đã phủ nhận thông tin này.

Theo Quang Phong

Dantri.com.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại