Đồ cổ tại nhà nhân vật 'ăn chơi bậc nhất Nam Kỳ'

Việc sưu tầm, trưng bày nhiều kỷ vật tại tư gia Công tử Bạc Liêu - nhân vật nổi tiếng ăn chơi bậc nhất ở Nam Kỳ lục tỉnh đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Vừa qua, Công ty TNHH TMDV du lịch Cẩm Quyên đã trưng bày tại tư gia Công tử Bạc Liêu với trên 40 đồ vật cổ kính.

Biệt danh Công tử Bạc Liêu gắn liền với ông Trần Trinh Huy (SN 1900, thọ 73 tuổi) là con thứ 3 của điền chủ Trần Trinh Trạch giàu có bậc nhất thời bấy giờ.

Kiến trúc ngôi nhà Công tử Bạc Liêu được xây dựng theo lối hiện đại của người Pháp.

Nhà được xây dựng trong 2 năm (từ 1919 đến 1920) do một kiến trúc sư người Pháp chỉ huy xây dựng, vật liệu cũng được chuyển từ Pháp về.

Xem clip:

 

Một số hình ảnh tại ngôi nhà của Công tử Bạc Liêu:

công tử; Bạc Liêu

Mở cửa đón du khách tham quan các đồ vật quý giá được cho là của Công tử Bạc Liêu.

công tử; Bạc Liêu

Rất nhiều người thích thú ghi lại khoảnh khắc tại bộ bàn ghế cổ.

công tử; Bạc Liêu

Chiếc tivi cổ kính.

công tử; Bạc Liêu

Máy và loa nghe nhạc nhập từ Pháp.

công tử; Bạc Liêu

Rất nhiều bạn trẻ thích thú đến tham quan.

công tử; Bạc Liêu

Trẻ con không ngần ngại leo lên giường đứng chụp hình.

 

công tử; Bạc Liêu

Một chiếc đài nghe nhạc vẫn còn hoạt động.

công tử; Bạc Liêu

Bộ trường kỷ được làm từ gỗ quý rất có giá trị được nhiều người ngồi lên ghi lại khoảnh khắc.

công tử; Bạc Liêu

Toàn cảnh ngôi nhà được trang trí bằng nhiều đường viền chỉ và hoa văn nổi, gồm 4 phòng và 4 đại sảnh bao quanh bằng lối hành lang rộng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại