Điểm danh những con đường mang tên Đại tướng ở các tỉnh thành

Đình Phong |

(Soha.vn) - Để thể hiện lòng kính trọng, biết ơn công lao Đại tướng, các thành phố, tỉnh thành đều chọn ra con đường đẹp nhất mang tên Võ Nguyên Giáp.

Tại Lào Cai, mới đây, tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu đã biểu quyết chọn con đường nằm dọc bờ sông Hồng, nối liền khu vực phía Bắc với phía Nam thành phố Lào Cai mang tên Võ Nguyên Giáp.

Đây là con đường dài hơn 10 km, rộng 27m, được coi là đẹp nhất  trong số gần 200 đường phố của tỉnh Lào Cai. Con đường này được người dân gọi là đường D1 (nằm ở khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường).

Đường mang tên Đại tướng tại tỉnh Lào Cai.
Đường mang tên Đại tướng tại tỉnh Lào Cai.

Tại Quảng Bình, các đại biểu đã thống nhất chọn tuyến đường chạy dọc ven biển xã Bảo Ninh (trong tương lai tuyến đường này sẽ nối TP Đồng Hới với huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy - quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp) mang tên người.

Tuyến đường mang tên Đại tướng đang được đầu tư mở rộng tại Quảng Bình.
Tuyến đường mang tên Đại tướng đang được đầu tư mở rộng tại Quảng Bình.

Tuyến đường này có chiều dài 7 km, mặt đường rộng 60m, đã được đầu tư xây dựng 4 km với 4 làn đường, 3 con lươn phân cách.

Tại TP Cần Thơ, tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp có chiều dài 7,6 km, nằm trên địa bàn quận Cái Răng, từ cầu Hưng Lợi đến Cái Cui, nối trung tâm TP Cần Thơ với quận Cái Răng và các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu.

Tuyến đường mang tên Đại tướng là một trong những con đường đẹp nhất TP Cần Thơ.
Tuyến đường mang tên Đại tướng là một trong những con đường đẹp nhất TP Cần Thơ.

Tỉnh Hậu Giang đã đổi đại lộ Hậu Giang thành đại lộ Võ Nguyên Giáp để tưởng nhớ Đại tướng. Theo đó, tuyến đường này có tổng chiều dài 4.720m. Điểm đầu từ nút giao thông huyện Vị Thủy đến điểm cuối là đường Lê Hồng Phong, là loại trục đường chính trong đô thị TP.Vị Thanh.

Đại lộ Võ Nguyên Giáp.
Đại lộ Võ Nguyên Giáp.

UBND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng đã thống nhất lấy tuyến đường quốc lộ 51 đặt tên đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ vòng xoay đường 3 Tháng 2 đến cầu Cỏ May thuộc phường 12).

Con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Tàu.
Con đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Tàu.

Tại TP Đà Nẵng, vào ngày 12/12, các đại biểu đã thống nhất chọn đoạn đường ven biển từ Nguyễn Huy Chương đến đường Minh Mạng mang tên Đại tướng. Đây là trục đường nối giữa đường Hoàng Sa và Trường Sa mang ý nghĩa khơi dậy chủ quyền biển đảo.

Con đường này có tổng chiều dài hơn 7km, có 2 làn đường, mỗi chiều rộng 15m được đánh giá là một trong những tuyến đường sạch và đẹp nhất TP Đà Nẵng.

Con đường ven biển nối giữa Hoàng Sa và Trường Sa mang ý nghĩa khơi dậy chủ quyền biển đảo mang tên Đại tướng.
Con đường ven biển nối giữa Hoàng Sa và Trường Sa mang ý nghĩa khơi dậy chủ quyền biển đảo mang tên Đại tướng.

Tại TP Hồ Chí Minh, theo dự kiến thì tuyến đường Điện Biên Phủ nối dài từ giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng (Q.1) đến chân cầu Rạch Chiếc (Q.2) thuộc xa lộ Hà Nội mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tuyến đường là cửa ngõ phía Bắc dẫn vào TP HCM sẽ có chiều dài hơn 7,1km với thiết kế hạ tầng hiện đại, gồm 10 làn xe, hai bên có nhiều cảnh quan hiện đại.

 

	Tuyến đường dự kiến mang tên Đại tướng tại TP HCM.

Tuyến đường dự kiến mang tên Đại tướng tại TP HCM.

Được biết, việc chọn tuyến đường này mang tên Võ Nguyên Giáp như một cách tri ân của người dân và chính quyền thành phố với Đại tướng.

Ở Hà Nội, hiện nay vẫn chưa có con đường mang tên Đại tướng. Rất nhiều ý kiến được đưa ra như tuyến đường cao tốc Nhật Tân - Nội Bài sắp hoàn thành ; đổi tên Đại lộ Thăng Long thành Đại lộ Võ Nguyên Giáp…

Tuy nhiên, trong  tờ trình UBND Thành phố Hà Nội gửi HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị đặt tên 28 tuyến đường, phố mới tại kỳ họp HĐND Thành phố Hà Nội cuối năm 2013 trong đó UBND TP Hà Nội chưa đề xuất đặt tên đường, phố mang tên Võ Chí Công, Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, như Thường trực Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu trước đó.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại