Đi học, bé 3 tuổi chết thương tâm dưới ao cạnh trường mầm non

Trần Long |

(Soha.vn) - Khi được phát hiện, cháu T. đã ở trong tình trạng ngừng thở, trên mặt có vài vết xước.

Sự việc đau lòng trên vừa xảy ra vào cuối giờ chiều nay (16/7) tại ao Đình ngay sát sân trường Mầm non Thạch Đà B (xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Nạn nhân được xác định là cháu Phùng Thị T., học lớp 3 tuổi ở trường mầm non Thạch Đà B. T là đứa con duy nhất của anh D và chị H tại thôn 4.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 16h30 chiều 16/7, cô của cháu T. ra trường mầm non đón cháu như thường ngày. Khi đến nơi, giáo viên trông lớp nói là cháu T. đã được người nhà đón về.

Về nhà không thấy cháu đâu, bà nội cùng người thân của cháu đã tức tốc vào trường vì nghi có chuyện chẳng lành. Tại trường, sau khi tìm và hỏi những người quen biết, mọi người đều trả lời là không ai đón cháu.

Lúc này, giáo viên và người nhà mới hô hào làng xóm xung quanh xuống ao Đình ngay sát sân trường để mò tìm.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước thương tâm của cháu bé 3 tuổi.
Hiện trường xảy ra vụ đuối nước thương tâm của cháu bé 3 tuổi.

Sau một lúc ngụp lặn, anh Lưu Anh Huy (người dân sống gần trường) đã phát hiện ra cháu T. đang ngâm dưới nước. Khi được vớt lên, cháu đã ngừng thở, mặt có nhiều vết xước.

Đến khoảng 17h30 cùng ngay, gia đình đã đưa cháu T về nhà để lo hậu sự.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại