Đến Văn Miếu trèo đầu rùa để cầu may đầu năm?

Lạc Trung |

(Soha.vn) - Cứ vào dịp tết đến là tình trạng này lại xảy ra bất chấp sự cố gắng của Ban quản lí Văn Miếu Quốc Tử Giám.

Những ngày đầu năm, Văn Miếu Quốc Tử Giám đón hàng nghìn lượt du khách mỗi ngày. Mỗi phụ huynh, học sinh đến đây ai ai cũng cầu mong một năm mới tốt đẹp, thuận lợi cho sự nghiệp học hành. Và để tăng thêm sự may mắn, nhiều bậc phụ huynh đã thi nhau bảo con cái mình sờ đầu rùa, thậm chí, có gia đình còn cho con trèo lên đầu cụ rùa, bất chấp quy định được đặt ra.

Lượng du khách đến Văn Miếu Quốc Tử Giám ngày càng đông bất chấp mưa rét. Xe cộ để tràn cả khu khuôn viên. Giá vé xe máy niêm yết từ 2000 đồng được tăng lên 10000 đồng.

 
Những ngày tết, khu vực phía trong Văn Miếu luôn chật kín người qua lại.
Điểm nóng nhất vẫn là khu vực bia tiến sĩ. 
Tại đây, nhiều bậc phụ huynh đã thi nhau bảo con cái mình sờ đầu rùa bất chấp quy định.


Phải chăng như thế sẽ càng nhiều may mắn và tài giỏi mà... không cần tốn công chăm chỉ học?

 
 

  Thậm chí có trường hợp còn giẫm cả lên đầu rùa.

Tiền lẻ được vứt ở nhiều khu vực và mọi chỗ trong Văn Miếu.
Các biển thông báo, chỉ dẫn rất rõ dàng nhưng nhiều người vẫn thản nhiên vi phạm.
 

 
 
Đi cả xe vào khuôn viên...
Rất đông các bạn trẻ  đi xin chữ cầu mong thành đạt trong con đường học hành.
Người xin chữ không phải trả tiền chữ nhưng phải mua giấy viết với giá từ 50 - 80 nghìn đồng tùy loại.
 

Clip bát nháo chuyện sờ đầu rùa cầu may đầu năm mới:

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại