Đầu năm: Rộn ràng lên chùa cầu may

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Người dân tranh thủ đi chơi, kết hợp với đi cầu phúc cho năm mới khiến lượng người tới các đền chùa, miếu mạo tăng lên đột biến.

Đi lễ chùa là một truyền thống tốt đẹp của người dân Việt. Cứ đến ngày rằm, mồng một hàng tháng hay những ngày lễ, Tết thì người già, phụ nữ, thanh thiếu niên, không phân biệt tuổi tác lại náo nức đi lên chùa cầu phúc. Trước thì để cầu cho có sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang. Sau thì xin nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống, học tập, công việc,.

Năm nay, nghỉ Tết dương lịch trùng với những cuối tuần nên người lao động được nghỉ 4 ngày. Trong những ngày này, người dân tranh thủ đi chơi, kết hợp với đi chùa cầu phúc cho năm mới. Chính vì lẽ đó mà lượng người tới các đền chùa, miếu mạo trong dịp cuối năm tăng lên đột biến.

Trong cái lạnh cắt da, cắt thịt, dòng người vẫn không ngừng tăng lên, xua tan không khí lạnh lẽo, u ám đặc trưng của mùa đông miền Bắc.

Bất chấp cái rét "như kim châm", từng đoàn người nô nức đi lễ chùa cầu may

 

Không khí rộn ràng khác hẳn ngày thường

Không chỉ thu hút những người lớn tuổi

 

Mà nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ nghỉ lễ đi cầu may cho năm mới

 

Mỗi người một vẻ mặt

 

Ai cũng vội vã

Nhưng rất trật tự, theo chỉ dẫn của vị trưởng đoàn

Năm cũ đã qua đi, năm mới cũng đã đến, và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta vẫn tiếp tục được duy trì và bảo tồn. Một năm mới hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta ở phía trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại