Dập cầu dao điện lúc hở khí gas, 1 phụ nữ bỏng nặng

Minh Toàn |

Phát hiện mùi gas bốc lên, chị Trang chạy ra ngoài hô hoán rồi quay trở lại định dập cầu dao điện thì khí gas bén vào tia lửa điện bùng cháy khiến 2 người bị bỏng nặng.

Lúc 20h ngày 31/1, chị Đinh Thị Trang (39 tuổi, ngụ P.16, Q.8) vào trong phòng của mình thì thấy mùi xăng bốc ra nồng nặc. Chị Trang kiểm tra thì thấy gas xì ra từ khu vực gắn van của bình gas.

Vì lo sợ bình gas phát nổ chị Trang chạy ra hô hoán để những người trong dãy phòng trọ chạy ra ngoài.

Chị Trang nhớ tới phòng của mình có các thiết bị điện dễ gây cháy nổ nên quay vào bên trong ngắt cầu dao điện. Cùng lúc này, ông Thạch Phi (50 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng, phòng sát vách với phòng chị Trang) sợ giấy tờ bị cháy nên đi theo vào lấy giấy tờ ra.

Lúc này, chị Trang vừa kéo cầu dao xuống và với lấy điện thoại thì tia lửa điện từ cầu dao tóe lên bén vào khí ga khiến lửa bùng phát. Ông Phi bị phỏng nặng hai chân. Chị Trang đứng bên trong bị lửa táp toàn thân, cháy hết quần áo.

Quá hoảng sợ nên chị Trang la hét lao được ra ngoài thì lửa vẫn bốc cháy dữ dội trên người. Những người ở cùng khu trọ thấy vậy đã dùng quần áo, nước dập lửa trên người chị rồi chuyển chị Trang vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.


Lực lượng chức năng lấy lời khai những người có liên quan.

Lực lượng chức năng lấy lời khai những người có liên quan.

Mọi người nhanh chóng dùng nước, bình chữa cháy mini dập lửa nhưng ngọn lửa bùng phát quá nhanh. Lực lượng chức năng Q.8 đã điều động xe chữa cháy và hàng chục cảnh sát đến hiện trường triển khai dập tắt ngọn lửa.


Ông Thạch Phi với vết thương.

Ông Thạch Phi với vết thương.

Toàn bộ căn phòng trọ bị cháy và hư hỏng. Bình gas loại 12 kg bị xì được người dân bỏ vào trong một thùng nước lớn để tránh khí gas tiếp tục xì ra ngoài.

Hiện công an Q.8 đang lấy lời khai các nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại