Đào Nhật Tân bừng nở sớm, nông dân héo lòng

Lạc trung |

(Soha.vn) - Mặc dù hơn 1 tháng nữa mới đến Tết nhưng nhiều gốc đào ở Nhật Tân bắt đầu nở hoa, nông dân buồn bã chặt đi bán sớm.

Ngày cuối tuần nhưng cũng giống như bao ngày khác, người nông dân ở đây vẫn làm việc bình thường bất chấp thời tiết lạnh giá có lúc dưới 10 độ C của mùa đông miền Bắc.

Có vô số những gốc đào đã nở hoa. Chính vì vậy mà không ít chủ vườn đã chặt, hái sớm đem ra chợ bán.

Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng trong các vườn đào ở Nhật Tân đã có những cánh đào nở rộ.

Thời tiết khá ấm và kéo dài từ những ngày trước đó nên nhiều cây đã nở hoa sớm.

 

Ngày cuối tuần nhưng cũng giống như bao ngày khác, Bà An, một nông dân làm vườn vẫn làm việc bình thường bất chấp thời tiết lạnh giá trên 10 độ của mùa đông miền Bắc. Họ ra vườn đào để ngắt những cành đào nở rộ xuống và mang ra chợ bán.

  Một nụ đào nở sớm.

 

	Được biết, những người nông dân bán được 30 đến 40 nghìn đồng cho 1 cành đào nhỏ như vậy khi đem ra chợ Quảng An bán.

Được biết, những người nông dân bán được 30 đến 40 nghìn đồng cho 1 cành đào nhỏ như vậy khi đem ra chợ Quảng An bán.


	Một người nông dân trồng đào đang  chăm sóc các gốc đào. Cả năm người dân trồng đào chỉ tập trung nhất vào những tháng cận
	Tết này để biết thành quả của cả năm có thể

Một người nông dân trồng đào  đang  chăm sóc các gốc đào. Cả năm người dân trồng đào chỉ tập trung nhất vào những tháng cận. Tết này để biết thành quả của cả năm có thể "ra hoa" đúng hẹn.

 

Những cánh đào khoe sắc trước ánh sáng mặt trời.

Sau khi ngắt những cành đào nở rộ, Bà An mang về nhà để sáng sớm hôm sau mang ra chợ Quảng An bán.

Xế chiều, bà để những những bó đào nở sớm lên chiếc xe đạp của mình và về nhà.


	Tại chợ Quảng An, dù hơn 1 tháng nữa mới đến tết âm lịch nhưng ngay từ bây giờ, không ít người đã bày bán những cành đào tết.

Tại chợ Quảng An, dù hơn 1 tháng nữa mới đến tết âm lịch nhưng ngay từ bây giờ, không ít người đã bày bán những cành đào tết.

Sau khi được mặc cả, cành đào này được bán với giá 150 nghìn đồng.

Một người dân với cành đào vừa mua được.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại