Đào móng làm nhà được cả hũ chứa nhiều vàng và bạc

Gia Hưng |

Trong lúc đào móng làm nhà, gia đình anh Phúc bất ngờ phát hiện một chiếc hũ sành đã bị vỡ. Tìm kiếm phía trong, gia đình anh phát hiện nhiều vàng và bạc.

Người may mắn có được số vàng và bạc trên là anh Vi Văn Phúc (37 tuổi, trú bản Khe Thơi, xã Lạng Khê, Con Cuông, Nghệ An).

Anh Phúc cho biết, ngày 5/1 vừa qua, anh thuê nhóm thợ về đào móng để chuẩn bị làm nhà cho mình. Tại đây, trong lúc đào, nhóm thợ đã đào được một hũ bằng sành đã bị vỡ.

Thấy lạ, nhóm thợ gọi gia đình anh Phúc ra và cùng đào bới hũ sành này lên thì phát hiện bên trong chứa nhiều vàng và bạc lớn. Tổng số vàng được phát hiện bên trong hũ sành này có 2 vòng vàng, 1 lượng vàng vụn nhỏ và 6 chiếc vòng bạc to.

Trong đó, 6 chiếc vòng bạc rất lớn và nặng bặng nhau với mỗi chiếc vòng là 3 lượng bạc.

Anh Lô Văn Cả (thợ đào móng nhà) là người đầu tiên phát hiện chiếc hũ kể lại: “Lúc đó, tôi đào móng thì thấy hòn đá lớn bị vướng, tôi cố đào hòn đá này thì gặp chiếc hũ đã vỡ ở bên. Thấy lạ tôi gọi mọi người đến rồi đào lên thì thấy cả vàng và bạc trong đó”.


Chiếc hũ sành chứa nhiều vàng mà gia đình anh Phúc phát hiện trong lúc đào móng làm nhà.

Chiếc hũ sành chứa nhiều vàng mà gia đình anh Phúc phát hiện trong lúc đào móng làm nhà.

Sau khi đào bới lên, gia đình anh Phúc đã chia toàn bộ số vàng, bạc trên cho tất cả những người thợ tham gia đào móng nhà và chỉ giữ lại 2 chiếc vòng bạc và 1 chiếc vòng vàng nhỏ.

Nghe tin gia đình anh Phúc đào được vàng, bạc, nhiều người đã đến hỏi mua số vàng, bạc trên nhưng gia đình anh Phúc không bán.

Được biết, gia đình anh Phúc mới chuyển về nơi này sinh sống được 13 năm nay. Các cụ cao niên trong bản kể lại, trước những năm 1945, nơi này đã có người Thái sinh sống và được gọi tên là Khe Phì. Có thể số vàng bạc này của những người sống trước đó chôn cất để lại.


Những chiếc vòng bạc lớn nặng 3 lượng được cất trong hũ sành chôn dưới lòng đất.

Những chiếc vòng bạc lớn nặng 3 lượng được cất trong hũ sành chôn dưới lòng đất.

 Trao đổi với PV vào sáng nay (7/1), ông Ngân Đình Phòng - Phó Chủ tịch UBND xã Lạng Khê xác nhận với PV về việc gia đình anh Phúc đào được hũ chứa nhiều vàng và bạc.

Theo ông Phòng, sau khi nắm bắt được sự việc, phía chính quyền địa phương đã vào nhà anh Phúc để kiểm tra sự việc. Tuy nhiên, lúc này các gia đình đã chia số vàng và bạc nói trên. Hiện gia đình anh Phúc đang giữ 2 vòng bạc và 1 vòng vàng còn lại.


Chiếc vòng đào được

Chiếc vòng đào được


Anh Phúc rất vui sướng khi phát hiện được hũ chứa vàng và bạc dưới móng nhà mình.

Anh Phúc rất vui sướng khi phát hiện được hũ chứa vàng và bạc dưới móng nhà mình.


Hoa văn trên mảnh vỡ của hũ sành đào được

Hoa văn trên mảnh vỡ của hũ sành đào được

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại