Danh sách 7 lãnh đạo mới được Quốc hội bầu chiều 5/4

Hoàng Đan |

Chiều nay, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Chiều 5/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và việc tiếp thu, giải trình ý kiến của ĐBQH về bầu một số chức danh.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Sau đó, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, một số Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Đúng 16 giờ 45 phút, Trưởng ban kiểm phiếu Huỳnh Văn Tí đã công bố kết quả bầu cử với các chức danh.

Cụ thể:

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến được bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIII.

Số phiếu đồng ý 474 bằng 95,5% tổng số ĐBQH, không đồng ý 11.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga được bầu vào chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIII.

Số phiếu đồng ý 414 bằng 83,81% tổng số ĐBQH, không đồng 71.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Đức Hải được bầu vào chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa XIII.

Số phiếu đồng ý 447 bằng 90,49% tổng số ĐBQH, không đồng ý 37.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Trọng Việt được bầu vào chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIII.

Số phiếu đồng ý 458 bằng 92,71% tổng số ĐBQH, không đồng ý 26.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban VH,GD, TN,TN, NĐ của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải được bầu vào chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khóa XIII.

Số phiếu đồng ý 296 bằng 59,92% tổng số ĐBQH, không đồng ý 138.

Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh được bầu vào chức Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIII.

Số phiếu đồng ý 334 bằng 67,64% tổng số ĐBQH, không đồng y 151.

"Như vậy, căn cứ nội quy kỳ họp Quốc hội, các ông, bà trên đã trúng cử các chức danh", ông Tý nhấn mạnh.

Với chức danh Tổng kiểm toán Nhà nước: Quốc hội đã bầu ông Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An vào chức danh này. Số phiếu đồng ý 417 bằng 84,14% tổng số ĐBQH, không đồng ý 68 tỷ lệ bằng 84,41%.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã thông qua Nghị quyết về việc bầu các chức danh kể trên. Đa số các đại biểu đã thông qua Nghị quyết này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại