Danh sách 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI

PV (Nguồn: TTXVN) |

Ngày mai 20-1-2016, Đại hội Đảng lần thứ XII khai mạc tại Hà Nội với 1.510 đại biểu tham dự. Một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của Đại hội là bầu ra Ban chấp hành Trung ương khóa XII.

 Sau đó, BCH Trung ương sẽ bầu ra Bộ chính trị, Ban bí thư và các chức danh quan trọng khác trong Đảng. Dưới đây là danh sách 16 ủy viên Bộ Chính trị khóa XI.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng


Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh


Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh


Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải


Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa


Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị

Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị


Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang


Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng


Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TW Ngô Văn Dụ

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra TW Ngô Văn Dụ


Trưởng ban Tuyên giáo TW Đinh Thế Huynh

Trưởng ban Tuyên giáo TW Đinh Thế Huynh


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân


Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân

PV (Nguồn: TTXVN)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại