Đang điều trị vì tự cắt “của quý” lại nhảy lầu tự tử

Đông Bình |

Nam bệnh nhân có dấu hiệu bị bệnh tâm thần đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vì tự cắt “của quý" đã bất ngờ nhảy lầu tự tử.

Theo người nhà bệnh nhân S. S. (SN 1990, ngụ xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), trước đó, vào ngày 12-1, anh S. có dấu hiệu tinh thần bất ổn đã tự tay cắt 1/3 “cậu nhỏ” và tự đâm vào bụng, cổ sau đó đâm trọng thương ông ngoại.

Sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ điều trị, khoảng 9 giờ sáng 14-1, anh S. lẻn ra ban công tầng 6 rồi nhảy xuống tự tử. Các nhân viên, bác sĩ đã đưa bệnh S. vào Khoa Cấp cứu và chẩn đoán anh bị chấn thương nặng ở ngực, gãy tay chân...

Bác sĩ La Văn Phú, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ Cần Thơ cho biết bệnh nhân S. nhập viện trong tình trạng tinh thần không tỉnh táo, có vết thương ở cổ, bụng và dương vật.

Bác sĩ Phú kể trước khi xảy ra vụ việc khoảng hơn 10 phút, bác sĩ có khám cho anh S. và thấy các vết thương tiến triển tốt nhưng ít phút sau thì hay tin S. nhảy lầu. Được biết, ông ngoại của S. cũng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại